Giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng vào kỳ điều hành ngày 23/5

Kinh tế - Ngày đăng : 05:30, 20/05/2022

Moitruong.net.vn – Theo quy định, ngày mai (21/5) là đến kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước. Tuy nhiên, đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ.

Theo quy định từ ngày 2/1, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần. Theo đó, thời gian điều hành giá sẽ rơi vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng.

Tuy nhiên, đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, ngày nghỉ lễ. Do đó, kỳ điều hành ngày 21/5, trùng ngày thứ 7 sẽ được lùi sang ngày 23/5. Theo đó, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào lúc 15h chiều 23/5 thay vì ngày mai 21/5.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng bán lẻ trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17/5 tăng mạnh so với kỳ tính giá trước. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 có giá bình quân tới 146,3 USD/thùng. Còn xăng RON 95 là 150,3 USD/thùng.

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu bình quân vẫn tăng so với chu kỳ trước. Giá dầu thô trong mấy ngày vừa qua được giao dịch quanh ngưỡng 110 USD/thùng sau khi xuất hiện thông tin Ủy ban châu Âu đề xuất các bước thực hiện lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Lúc 6h27′ hôm nay (ngày 20/5, giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở ngưỡng 111,4 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng 2,69%, lên mức giá 112 USD/thùng.

Xăng dầu liên tục tăng giá gây áp lực lên nền kinh tế.

Các chuyên gia cho rằng, giá dầu sẽ tăng mạnh trở lại khi Trung Quốc cho mở cửa lại thành phố Thượng Hải sau giai đoạn chống dịch nghiêm ngặt. Điều này thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu tăng mạnh.

Điều này khiến nhu cầu về dầu ở Trung Quốc tăng mạnh. Đây cũng là quốc gia thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn cầu khi giao thương giữa Trung Quốc và các quốc gia khác được thuận lợi.

Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết: Nếu trong kỳ điều chỉnh ngày 23/5, Liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định tính giá xăng trong nước dựa vào dữ liệu của ngày 17/5, có thể giá xăng sẽ tăng rất mạnh, dao động trong khoảng 800 – 1.200 đồng/lít, tùy vào sản phẩm.

Trong trường hợp Liên Bộ tính giá xăng dựa vào số liệu mới nhất, giá xăng vẫn sẽ tăng 500 – 800 đồng/lít, giá dầu có thể sẽ tăng nhẹ. Đây vẫn là mức tăng rất cao.

“Giá xăng trong thời gian gần đây liên tục tăng đã gây ra rất nhiều áp lực cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu”, vị này nói.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang lỗ khoảng 1.000 – 1.100 đồng/lít, do giá nhập khẩu tăng cao. Trong khi đó, Quỹ bình ổn tại doanh nghiệp đang âm nên kỳ điều hành này, cơ quan quản lý có thể phải tăng giá mà không trích Quỹ với xăng. Vì vậy, giá xăng tăng ở ngưỡng nào, doanh nghiệp cũng phải “gồng lỗ”.

Trong kỳ điều hành gần nhất vào ngày 11/5, Liên bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định tăng nhiều loại xăng, dầu. Theo đó, giá xăng E5RON 92 tăng thêm 1.490 đồng/lít, lên mức 28.959 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 1.550 đồng/lít, lên mức giá 29.983 đồng/lít. Đây là mức giá cao nhất của xăng RON 95 từ trước đến nay.

Tương tự, dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 1.210 đồng/lít, lên mức 26.740 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.340 đồng/lít, lên 25.165 đồng/lít, còn dầu mazut vẫn giữ nguyên mức giá 21.560 đồng/kg.

Giang Anh