Đà Nẵng: Lốc xoáy lớn khiến hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 07:30, 28/10/2021

Moitruong.net.vn – Ngày 28/10, ông Nguyễn Chí Trí – Chủ tịch UBND xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ lốc xoáy khiến 20 nhà bị hư hỏng.

Theo ông Trí, trận lốc xoáy này xảy ra vào chiều cùng ngày tại thôn Phú Sơn Tây khiến 20 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó có 4 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Vụ việc may mắn không có ai bị thương. Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy xã đã huy động lực lượng tham gia hỗ trợ bà con dọn dẹp và thống kê thiệt hại.

Anh Nguyễn Ngọc Tin trú thôn Phú Sơn Tây cho biết, hơn 15h cùng ngày trận lốc xoáy bất ngờ xuất hiện với cường độ mạnh. Trận lốc xoáy rất mạnh, quét qua khoảng vài giây, rất nhiều nhà trong thôn bị tốc mái, hư hỏng, có 4 trụ điện bị gãy đổ và nhiều cây trồng bị quật ngã.

Trước đó, trong ngày 27/10, tại TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay (28/10) đến ngày 29/10, từ Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 70-100mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Một số hình ảnh thiệt hại sau trận lốc xoáy:

Vụ lốc xoáy với cường độ mạnh làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái

Trong đó, có 4 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn

Nhiều cây trồng bị quật ngã

Lốc xoáy cuốn bay mái tôn của nhà dân

Đức Biền

Đức Biền