Nghĩa An (Quảng Ngãi): Sạt lở bờ biển nghiêm trọng, đe dọa hàng chục nhà dân

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 07:30, 06/12/2021

Moitruong.net.vn – Tình trạng sạt lở tại bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa đến tính mạng, tài sản của hàng chục hộ dân.

Ngày 6/12, bà Phạm Thị Công, chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết, ngay sau khi tình hình sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường vào ngày 27 và 28/11, UBND xã đã mua 50 xe đá, xe vật liệu xây dựng cũ và huy động nhân dân dùng bao dồn cát vào che chắn tạm thời.

Chiều dài dọc bở biển bị sạt lở khoảng 200m

Từ ngày 29 đến nay bờ biển liên tiếp bị sạt lở, đặc biệt tình trạng này diễn ra nghiêm trọng vào khoảng 19 giờ 30 tối ngày 5/12. Tại hiện trường, sạt lở đã đến đường bê tông ven biển, gần sát nhà dân đang ở, chiều dài dọc bờ biển bị sạt lở khoảng 200m.

“Hiện nay có nguy cơ sạt lở rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến 4 nhà ở gồm 15 khẩu tại khu vực này, và nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng 29 nhà 143 khẩu” bà Công cho biết.

Sạt lở đến đường bê tông, hình thành hàm ếch nguy hiểm

Trước tình hình trên, UBND xã Nghĩa An đã tập trung vận động người dân ở khu vực đang có nguy cơ sạt lở cao của thôn Phổ Trường di dời xen hộ đến nhà người thân để đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản.

Đồng thời, UBND xã đã kiến nghị UBND TP. Quảng Ngãi đổ đá chắn sóng để chống sạt lở tạm thời, sớm khắc phục đường bê tông ven biển để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Về lâu dài, kiến nghị UBND tỉnh xây dựng kè chống sạt lở tại khu vực thôn Phổ Trương, xã Nghĩa An.

Đức Biền

Đức Biền