Hàng trăm thanh, thiếu niên Đà Nẵng dọn vệ sinh môi trường, đón khách du lịch trở lại

Môi trường đô thị - Ngày đăng : 13:19, 08/04/2022

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 8/4, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức “Lễ ra quân Vệ sinh Môi trường chào đón khách Du lịch năm 2022” tại Công viên Biển Đông (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

XEM VIDEO: Đà Nẵng: Hàng trăm thanh, thiếu niên tham gia hoạt động vệ sinh môi trường chào đón khách du lịch 

Chương trình một lần nữa giúp người dân Thành phố nhận thức sâu hơn về vai trò của môi trường, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng những hành động thiết thực và ý nghĩa nhằm bảo vệ môi trường sống, bảo tồn thiên nhiên không chỉ ở những địa điểm du lịch mà ở mọi .

Sáng ngày 8/4, tại Công viên Biển Đông (phường Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã diễn ra “Lễ ra quận Vệ sinh Môi trường chào đón khách Du lịch năm 2022”

Buổi lễ có sự góp mặt của ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cùng các lãnh đạo quận, phường, lãnh đạo của những doanh nghiệp dịch vụ du lịch lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Số lượng người tham gia công tác Vệ sinh Môi trường chào đón khách Du lịch năm nay lên đến gần 400 người

Giai đoạn này, thành phố Đà Nẵng đã và đang mở cửa đón những đoàn du khách quốc tế đầu tiên trở lại tham quan, trải nghiệm nét văn hóa đặc trưng của Đà Nẵng. Chương trình “Lễ ra quân Vệ sinh Môi trường chào đón khách Du lịch năm 2022” sẽ cải tạo mỹ quan cho các công trình kiến trúc, cảnh quan của thành phố Đà Nẵng sau một quãng thời gian dài phải nằm ‘đắp chiếu’ vì đại dịch.

Thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển du lịch là “Thành phố sạch – Điểm đến xanh”, vừa tập trung phát triển du lịch nhưng cũng phải giảm thiểu tác động tối đa nhất lên môi trường. Đồng thời, ngành Tài nguyên & Môi trường sẽ xử lý các sự cố môi trường để sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng ngành Du lịch phát triển theo phương châm: “Đà Nẵng sạch đẹp – Sẵn sàng chào đón du khách”.

Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ sợi dây quan hệ giữa ngành Tài nguyên & Môi trường với ngành Du lịch

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ sợi dây quan hệ giữa ngành Tài nguyên & Môi trường với ngành Du lịch đồng thời cũng nêu ra những quan điểm để tăng cường sự liên kết đó, ông chia sẻ: “Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mà sự tồn tại và phát triển của nó tác động qua lại với nhiều ngành kinh tế – xã hội, nhiều lĩnh vực trong đó quan hệ giữa du lịch và môi trường là sự gắn kết hữu cơ với nhau, du lịch phát triển khi và chỉ khi môi trường được bảo vệ. Do đó thông qua hoạt động này, ngành Tài nguyên & Môi trường và Du lịch sẽ phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thiết thực trong công tác quản lý môi trường, đặc biết huy động sự tham gia và thực thi hiệu quả ở tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ lưu trú, lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Ông Võ Nguyên Chương cùng lãnh đạo của các Sở, Ban, Ngành tổ chức phóng sinh bồ câu mang những nguyện ước một năm bình yên tạo cơ hội phát triển cho ngành Du lịch

Sau đó, ông Võ Nguyên Chương cùng lãnh đạo của các Sở, Ban, Ngành tổ chức phóng sinh bồ câu mang những nguyện ước một năm bình yên, phát triển cho ngành Du lịch nói riêng cũng như các ngành nghề khác nói chung. Như vậy, sau những quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng  tới nay Đà Nẵng đã hoàn tất mọi công tác từ giao thông đến công tác vệ sinh môi trường chào đón một năm du lịch thành công.

Buổi lễ đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên, cán bộ viên chức Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng; hội viên Hiệp hội du lịch thành phố Đà Nẵng; Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tham gia công tác vệ sinh, thu gom rác thải dọc bờ biển tuyến đường Hoàng Sa với thông điệp “Thành phố sạch – Điểm đến xanh”, luôn sẵn sàng chào đón du khách.

Nhiều trang, thiết bị và phương tiện hiện đại phục vụ cho công tác vệ sinh khử khuẩn, khử mùi được sử dụng

Ngoài những tiết mục văn nghệ độc đáo, giao lưu trao đổi từ khách mời, ban tổ chức chương trình đã trao tặng những chiếc thùng rác với kỳ vọng nâng cao ý thức cho mọi người về việc ‘xả đúng nơi – để đúng chỗ’, tạo điểm đến Xanh – Sạch – Đẹp. Tạo động lực cho một năm thành công trong hoạt động du lịch của thành phố Đà Nẵng nói riêng, nước ta nói chung.

Lực lượng chuyên môn cũng tham gia vào công tác khử mùi, khử khuẩn ở các địa điểm trọng yếu trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (thuộc quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng)

Công tác vệ sinh được tổ chức tại 5 khu vực đều bắt đầu tại đường Phạm Văn Đồng tỏa ra nhiều hướng tới những địa điểm du khách thường xuyên tham quan, lưu trú. Khu vực 1: Dọn vệ sinh vỉa hè và bờ biển từ Công viên biển Đông về phía Nam, chiều dài khoảng 300m. Khu vực 2: Dọn vệ sinh vỉa hè và bờ biển từ Công viên biển Đông về phía Bắc, chiều dài khoảng 300m. Khu vực 3: Dọn vệ sinh vỉa hè phía Tây đường Võ Nguyên Giáp từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Vương Thừa Vũ, chiều dài khoảng 1300m. Khu vực 4: Dọn vệ sinh vỉa hè phía Bắc đường Phạm Văn Đồng từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Huy Du, chiều dài khoảng 1.200m. Khu vực 5: Dọn vệ sinh vỉa hè phía phía Nam đường Phạm Văn Đồng từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Huy D, chiều dài khoảng 1.200m.

Các đơn vị, cơ quan, tổ chức tham gia trong công tác Vệ sinh Môi trường chào đón khách Du lịch năm nay.

Công tác vệ sinh được tổ chức ở 5 khu vực

Chiến Thắng

Chiến Thắng