Phú Yên: Khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên, Học sinh toàn quốc lần thứ 25

Giáo dục - Ngày đăng : 02:29, 12/04/2017

(Moitruong.net.vn) Tối 11/4, Lễ Khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên, Học sinh toàn quốc lần thứ 25 đã được tổ chức tại Trường Đại học Phú Yên, tỉnh Phú Yên.

Lễ Khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên, Học sinh toàn quốc lần thứ 25 tại Trường Đại học Phú Yên, tỉnh Phú Yên

Lễ khai mạc có ông Phan Đình Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; GS.TSKH.Phùng Hồ Hải – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức kỳ thi; TS. Trần Văn Chương – Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên; đại diện Bộ GD&ĐT; Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam; Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 667 thí sinh, 197 cán bộ, giảng viên của 90 đoàn đến từ 72 trường ĐH – Học viện, 6 trường CĐ; và 12 trường THPT chuyên trên cả nước.

Các đại biểu cũng dành một ngày để tổ chức “Hội thảo về giảng dạy Toán trong các trường ĐH, CĐ”. Những đoàn có thế mạnh, được dự báo sẽ giành nhiều giải cao có các trường: ĐH Bách khoa Hà Nội; ĐH Công nghệ – ĐH QG Hà Nội; ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội; ĐH Vinh; Học viện Kỹ thuật Quân sự; ĐH Khoa học Huế; THPT chuyên thuộc ĐH SP Hà Nội; ĐH Bách khoa TP HCM; ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM.

Lễ khai mạc

Kỳ thi Olympic Toán học năm 2017 có sự tham gia của 667 thí sinh, 197 cán bộ, giảng viên của 90 đoàn đến từ 72 trường ĐH – Học viện, 6 trường CĐ; và 12 trường THPT chuyên trên cả nước

Kỳ thi Olympic Toán học tổ chức thi hai môn độc lập Đại số và Giải tích, diễn ra từ ngày 11 – 15/4 với hai bảng thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, nhiều hội thảo, hội nghị về việc giảng dạy Toán học trong nhà trường hiện nay cũng được tổ chức.

Bên cạnh đó, thí sinh sẽ được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích, giúp bổ sung những kiến thức xã hội, lịch sử vùng đất duyên hải Nam Trung Bộ và nhiều kỹ năng sống cần thiết như: “Liên hoan Tiếng hát Sinh viên, Học sinh Olympic Toán học toàn quốc 2017”; giao lưu thể thao; tham quan một số di tích lịch sử văn hóa – danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Phú Yên.

Hân Hân (T/h)