Miền núi Hà Tĩnh bị chia cắt do mưa lũ, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học

Giáo dục - Ngày đăng : 10:00, 03/09/2019

Moitruong.net.vn – Hai ngày qua địa bàn Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kèm theo thủy điện Hố Hô xả lũ khiến nhiều đoạn đường ở huyện Hương Khê ngập nặng. Hơn 26.000 học sinh buộc phải nghỉ học.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, có mưa lớn kéo dài khiến 8 xã của huyện này bị cô lập và ngập cục bộ.

Mưa lớn cũng khiến mực nước tại Nhà máy thủy điện Hố Hô nằm ở khu vực giáp ranh hai tỉnh Quảng Bình – Hà Tĩnh dâng cao. Lúc 6h sáng 3/9, nhà máy thủy điện phát thông báo và tiến hành xả 3 cửa tràn với lưu lượng gần 1.300 m3/s.

Để đảm bảo an toàn cũng như chủ động đối phó với tình trạng mưa lũ, 26.000 học sinh ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phải nghỉ học từ sáng 3/9.

Việc nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường, lúc nào thời tiết thuận lợi mới ra thông báo đi học trở lại, ông Trần Đình Hùng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, nói.

Bàn ghế của trường tiểu học Hương Đô được gác lên vị trí cao để tránh nước lũ. Ảnh Thiện Lương

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê, thời điểm này các trường mầm mon, tiểu học và THCS trên địa bàn sinh hoạt tập thể đầu năm, làm quen với học sinh đầu cấp, chưa tổ chức dạy môn chính. Việc nghỉ học để tránh lũ lụt không ảnh hưởng gì đến chương trình học tập chính khóa.

Áp thấp nhiệt đới hình thành sau bão Podul gây mưa lớn ở huyện Hương Khê từ sáng 1/9 đến nay. Hiện nhiều tuyến đường liên xã và huyện lộ bị ngập từ 30 cm đến một mét, chia cắt các xã Hương Trạch, Lộc Yên, Hương Giang, Phương Điền, Phương Mỹ… Giao thông đi qua khu vực này đình trệ, hàng chục hộ bị nước tràn vào nhà.

Mộc An (t/h)

Mộc An (t/h)