Phòng chống dịch Covid-19, Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Giáo dục - Ngày đăng : 07:39, 13/03/2020

Moitruong.net.vn – Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ đến 29/3; học sinh THPT nghỉ đến 22/3.

Sáng 13-3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với các quận, huyện.

Căn cứ diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19 và ý kiến thống nhất tại cuộc họp, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung quyết định cho tất cả học sinh các cấp từ mầm non đến THCS, dạy nghề nghỉ đến hết 29/3.

Riêng học sinh THPT nghỉ đến hết 22/3, theo ông Chung vì Bộ chưa điều chỉnh khung thời gian năm học và lịch thi THPT quốc gia nên chỉ có thể nghỉ đến mốc này.

Hà Nội quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch Covid-19.

Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, các đơn vị tiếp tục duy trì công tác vệ sinh môi trường, khử trùng trang thiết bị, đồ dùng dạy học; duy trì kết nối với gia đình học sinh để theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, đồng thời tăng cường vận dụng các hình thức ôn tập, củng cố kiến thức phù hợp.

>>>Xem thêm: Hà Nội hỗ trợ người bị cách ly 100.000 đồng/ngày, kể cả người nước ngoài

Đến 13/3, Covid-19 đã xuất hiện tại 128 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 134.000 người nhiễm, gần 5.000 người chết. Tại Việt Nam, từ ngày 6 đến 13/3 có thêm 29 ca nhiễm bệnh mới tại 8 tỉnh, nâng tổng số người mắc lên 45, trong đó 16 người đã khỏi.

Mai An

Mai An