Lễ khai giảng năm học mới đặc biệt trên cả nước

Giáo dục - Ngày đăng : 01:52, 05/09/2021

Moitruong.net.vn – Sáng ngày 5/9, nhiều tỉnh thành tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021 – 2022 bằng các phương thức như trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình.

Sáng ngày 5/9, 44/63 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức khai giảng năm học mới với nhiều hình thức linh hoạt, bảo đảm an toàn, gọn nhẹ, thiết thực, thể hiện tinh thần chia sẻ, động viên học sinh, giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Trong số các tỉnh trên có 24 địa phương tổ chức khai giảng trực tiếp, 20 địa phương khai giảng trực tuyến hoặc trên truyền hình.

Tại TP.HCM, vào lúc 8 giờ, Đài truyền hình HTV phát sóng truyền hình Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong trên kênh HTV9, HTV4 và trên kênh youtube HTV tin tức.

Cũng tại TP.HCM, từ ngày 6/9, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ bắt đầu năm học mới. Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tiếp tục củng cố số lượng học sinh và rà soát điều kiện lớp học. Lớp nào thuận tiện sẽ bước vào chương trình, lớp nào khó khăn thì tiếp tục rà soát để tham mưu thành phố hỗ trợ học sinh.

Riêng tiểu học thì tập trung ngày 8/9 và có khoảng 2 tuần để làm quen với lớp và ôn tập, củng cố kiến thức. Sở đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn học sinh lớp 1, 2 làm quen môi trường mới. Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đã phối hợp đài truyền hình, chọn các thầy cô có kinh nghiệm để giảng dạy các chương trình trên truyền hình.

Tại Hà Nội, 7h30 sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học mới đặc biệt cho hơn 2,1 triệu học sinh bắt đầu tại duy nhất điểm Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm.

Lễ khai giảng cũng được kết nối tới 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố để các giáo viên, và học sinh được theo dõi.

Sự kiện có sự tham gia của ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh,…

Lễ khai giảng được tổ chức tại trường THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm) và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ảnh: KTĐT

Diễn ra trong vòng 1h đồng hồ, lễ khai giảng của Hà Nội được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội để tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố theo dõi.

Có 100 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, phòng giáo dục, giáo viên, đại diện học sinh cấp học THCS, THPT và giáo dục thường xuyên; các học sinh, cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc tại các kỳ Olympic quốc tế.

Các đại biểu đến dự là người không có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thực hiện khai báo y tế, thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại buổi tổng duyệt ngày 4/9, và được bố trí chỗ ngồi bảo đảm giãn cách.

Khu vực Trường THCS Trưng Vương trước đó đã được phun khử khuẩn và chuẩn bị tốt các điều kiện phòng chống dịch.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng truyền hình trực tiếp, từ 8h45 đến 9h30 ngày 5/9, các nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống dạy học trực tuyến hiện có của đơn vị.

Tại Quảng BìnhCà Mau không tổ chức khai giảng năm học mới. Nhiều tỉnh phía Nam như Đồng Tháp, Hậu Giang, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Đồng NaiHậu Giang sẽ khai giảng từ 13 đến 20/9, chưa quyết định tổ chức theo hình thức nào.

Còn tại Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương khai giảng năm học 2021 – 2022 bằng hình thức truyền hình trực tiếp, kết hợp trực tuyến trên nền tảng và phương thức truyền thông số của Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh. Thời lượng tổ chức truyền hình trực tiếp trực tuyến là 30 phút, 7 giờ – 7 giờ 30 ngày 5/9.

Là tỉnh chưa có ca mắc Covi-19 trong cộng đồng, tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khai giảng sáng 5/9. Lễ khai giảng của các nhà trường sẽ không tập trung, mà chia về mỗi lớp học, do giáo viên chủ nhiệm quản lý.

Tại Thái Nguyên, 4 địa phương khai giảng trực tuyến, 5 địa phương tổ chức trực tiếp.

Tại Hà Tĩnh, hơn 320.000 học sinh dự lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình lúc 7 giờ sáng 5/9. Lễ khai giảng năm học mới trực tiếp được tổ chức tại trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh).

Trong khi đó, tỉnh Bắc Giang khai giảng năm học mới trực tiếp tại các trường. Ông Trần Tuấn Nam, Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết, để đảm bảo an toàn chống dịch cho năm học mới và đặc biệt là lễ khai giảng, các trường huy động cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên vệ sinh lau rửa nền nhà, tay nắm cửa, bàn ghế, thiết bị dạy học bằng chất khử khuẩn, tẩy rửa.

Sở GD&ĐT tỉnh này yêu cầu các trường khai giảng ngắn gọn trong khoảng thời gian 7h30 đến 8h30, đảm bảo học sinh ngồi giãn cách, không tụ tập đông người.

Tỉnh Bắc Ninh, một số học sinh đại diện học sinh toàn tỉnh Bắc Ninh dự lễ khai giảng năm học 2021-2022. Buổi lễ được tổ chức tại trường THPT chuyên Bắc Ninh và truyền hình trực tiếp để học sinh, phụ huynh, giáo viên toàn tỉnh theo dõi.

Lễ khai giảng ở Bắc Ninh được phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Ảnh: BTV

Tại Hà Tĩnh, hơn 320.000 học sinh dự lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình lúc 7 giờ sáng 5/9. Lễ khai giảng năm học mới trực tiếp được tổ chức tại trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh).

Tỉnh Nghệ An, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT chỉ tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021-2022 tại điểm duy nhất ở Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu và sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An.

Lễ khai giảng đặc biệt này dự kiến bắt đầu từ 8h và diễn ra trong vòng 30 phút, với số lượng đại biểu tham dự rất hạn chế, đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Linh Hoa

Linh Hoa