Chính phủ Hàn Quốc xin lỗi người dân về vụ “trứng bẩn”

Y tế - Ngày đăng : 23:00, 18/08/2017

Chính phủ Hàn Quốc xin lỗi người dân về vụ “trứng bẩn”

(Moitruong.net.vn) – Theo hãng thông tấn Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/8 đã một lần nữa đưa ra lời xin lỗi vì để xảy ra tình trạng lo ngại ngày càng lan rộng liên quan đến an toàn thực phẩm bắt nguồn từ hiện tượng trứng gia cầm bị nhiễm các loại chất trừ sâu hay hóa chất không được phép sử dụng.

Đồng thời, chính phủ nước này cam kết sẽ tăng cường hệ thống kiểm dịch trên toàn quốc nhằm ngăn ngừa tái diễn những trường hợp tương tự.

Trong cuộc họp báo tại thành phố Sejong, cách thủ đô Seoul khoảng 130km về phía Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Kim Yung-rok nhấn mạnh: “Tôi thành thực xin lỗi vì đã để xảy ra tình trạng phiền phức và lo ngại này.”

Ông cũng thông báo trứng sản xuất tại các trang trại vượt qua đợt kiểm tra mới nhất của chính phủ hiện đang được bán tại các cửa hàng bán lẻ và đủ sạch để sử dụng.

Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết mối lo ngại của công chúng về hiện tượng trứng “bẩn” nhưng giới chức vẫn bị phê phán là đã không thực hiện việc kiểm tra một cách kỹ lưỡng.

Bê bối trứng “bẩn” tại Hàn Quốc bùng phát hôm 14/8 sau khi giới chức nước này cho biết đã phát hiện một số trứng có chứa thuốc trừ sâu fipronil – nguồn cơn của vụ bê bối trứng “bẩn” đang làm rúng động châu Âu – tại một trang trại nuôi 80.000 con gà mái ở Namyangju, phía Đông thủ đô Seoul.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã chỉ thị các cơ quan ban ngành tiến hành kiểm tra trên cả nước để đảm bảo tính an toàn của các sản phẩm gà và thực phẩm chế biến sẵn.Theo hãng thông tấn Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/8 đã một lần nữa đưa ra lời xin lỗi vì để xảy ra tình trạng lo ngại ngày càng lan rộng liên quan đến an toàn thực phẩm bắt nguồn từ hiện tượng trứng gia cầm bị nhiễm các loại chất trừ sâu hay hóa chất không được phép sử dụng.

Đồng thời, chính phủ nước này cam kết sẽ tăng cường hệ thống kiểm dịch trên toàn quốc nhằm ngăn ngừa tái diễn những trường hợp tương tự.

Trong cuộc họp báo tại thành phố Sejong, cách thủ đô Seoul khoảng 130km về phía Nam, Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Kim Yung-rok nhấn mạnh: “Tôi thành thực xin lỗi vì đã để xảy ra tình trạng phiền phức và lo ngại này.”

Ông cũng thông báo trứng sản xuất tại các trang trại vượt qua đợt kiểm tra mới nhất của chính phủ hiện đang được bán tại các cửa hàng bán lẻ và đủ sạch để sử dụng.

Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng áp dụng nhiều biện pháp để giải quyết mối lo ngại của công chúng về hiện tượng trứng “bẩn” nhưng giới chức vẫn bị phê phán là đã không thực hiện việc kiểm tra một cách kỹ lưỡng.

Bê bối trứng “bẩn” tại Hàn Quốc bùng phát hôm 14/8 sau khi giới chức nước này cho biết đã phát hiện một số trứng có chứa thuốc trừ sâu fipronil – nguồn cơn của vụ bê bối trứng “bẩn” đang làm rúng động châu Âu – tại một trang trại nuôi 80.000 con gà mái ở Namyangju, phía Đông thủ đô Seoul.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã chỉ thị các cơ quan ban ngành tiến hành kiểm tra trên cả nước để đảm bảo tính an toàn của các sản phẩm gà và thực phẩm chế biến sẵn.

TTXVN

TTXVN