Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chúc mừng Bệnh viện Nội Tiết Trung ương nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Y tế - Ngày đăng : 09:34, 27/02/2019

Thay mặt Ban biên tập, Nhà báo Khánh Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống gửi lời chân thành gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ và nhân viên đang làm việc tại Bệnh viện Nội Tiết Trung ương. Đồng thời, bày tỏ mong muốn cán bộ, y bác sĩ và nhân viên đang làm việc tại Bệnh viện Nội Tiết Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến đã góp phần nâng cao chất lượng trong công tác chẩn đoán, điều trị nội tiết.

– Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – moitruong.net.vn đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Nội Tiết Trung ương.

>>> Ngành Y tế sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên

>>> Tại sao 27/2 được chọn là ngày Thầy thuốc Việt Nam?

Nhà báo Khánh Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Nội Tiết Trung ương nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Đại diện Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Bệnh viện Nội Tiết Trung ương – TTND. PGS.TS Trần Ngọc Lương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.

TTND. PGS.TS Trần Ngọc Lương cho biết: Bệnh viện Nội tiết Trung ương với chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực nội tiết và chuyển hóa, Bệnh viện cũng là cơ sở đầu tiên và duy nhất trong nước cũng như quốc tế áp dụng phương pháp mổ nội soi tuyến giáp, mang lại hiệu quả điều trị lớn hơn, rút ngắn thời gian nằm viện của bệnh nhân.

Hiện nay, bệnh viện hiện có 39 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng, ban được trang bị máy móc trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh…

Trong quá trình xây dựng và phát triển các thế hệ thầy thuốc của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã vượt qua biết bao khó khăn, đoàn kết, bám sát nhiệm vụ được giao, không ngừng đổi mới và phát triển toàn diện.

Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chụp ảnh kỷ niệm với TTND. PGS.TS Trần Ngọc Lương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Phát huy các thành quả của các thế hệ đi trước, tập thể thầy thuốc của bệnh viện hôm nay tiếp tục nỗ lực, từng bước xây dựng, khẳng định thương hiệu Bệnh viện Nội tiết Trung ương là Bệnh viện tuyến cuối về điều trị các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa.

Trong những năm qua, ngoài thực hiện công tác khám, điều trị theo chỉ tiêu Bộ Y tế giao, Bệnh viện Nội tiết còn đảm nhiệm 02 chương trình Phòng chống các rối loạn thiếu hụt iod và Phòng chống đái tháo đường.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã thành lập Khoa y học Cổ truyền tiếp nhận và điều trị bệnh nhân đái tháo đường, điều trị sau mổ biếu cổ,… bằng phương pháp xoa bóp bấm huyệt.

Đặc biệt, Bệnh viện Nội tiết Trung ương là 1 trong 6 bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp nhất; là 1 trong 10 bệnh viện có số điểm cao nhất về tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế đánh giá.

Môi trường làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động được cải thiện rõ rệt. Bệnh viện là điểm sáng của ngành Y tế.

Thu Hà

Thu Hà