Bình Định: Cách ly tập trung người đến, ở, về từ ổ dịch từ 0 giờ ngày 29/1

Y tế - Ngày đăng : 03:56, 29/01/2021

Moitruong.net.vn – Từ 0 giờ ngày 29/1, Bình Định thực hiện cách ly tập trung người đến, ở, về từ ổ dịch chưa qua 14 ngày ở những địa điểm: TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương), TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và các ổ dịch khác khi Bộ Y tế công bố. Trường hợp đến, ở, về từ vùng khác của 2 tỉnh này, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Trường hợp có biểu hiện ho, sốt, hoặc là đối tượng tiếp xúc gần thì thực hiện cách ly y tế theo quy định Bộ Y tế.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp khẩn chiều 28/1 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do Ông Lâm Hải Giang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì, trước diễn biến phức tạp của 2 ổ dịch Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Ảnh minh họa

Hiện tại, 2 ổ dịch ở TP Chí Linh (Hải Dương) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) rất phức tạp và có tính chất nghiêm trọng hơn những lần phát hiện có ca bệnh trong cộng đồng kể từ khi nước ta bắt đầu có dịch bệnh Covid-19 đến nay. Các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương phải thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước để chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch. Sở Y tế, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”. “Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan!”, Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng phải tăng cường các biện pháp, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép. Mỗi người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về các trường hợp nhập cảnh trái phép và trường hợp đi, đến từ địa phương có dịch để theo dõi y tế và cách ly phù hợp.

Đồng thời, hạn chế việc tổ chức các lễ hội, cuộc họp, sự kiện tập trung đông người khi chưa thật sự cần thiết; trường hợp quyết định tổ chức thì phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tiếp xúc.

Tăng cường công tác rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Người dân thực hiện nghiêm đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang. Kiểm soát chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội, tránh thông tin thất thiệt ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thực hiện nghiêm công tác cách ly; tiếp tục hướng dẫn và tập huấn thực hiện việc theo dõi, giám sát sức khỏe của người dân tại cộng đồng, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng cơ sở vật chất, thuốc, vật tư y tế, kịp thời đề xuất áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch phù hợp.

“Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng, truy vết, cách ly, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh”, Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang đặc biệt lưu ý. Vì vậy, các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải luôn sẵn sàng phương án ứng phó với dịch; duy trì hoạt động của các tổ/đội phản ứng nhanh, thường trực 24/24 giờ.

Đặc biệt, từ ngày 29/1, tỉnh thiết lập lại các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch tại Cảng Hàng không Phù Cát, ga Diêu Trì, ga Bồng Sơn, bến xe khách Quy Nhơn.

Nhật Hiên

Nhật Hiên