Quảng Ngãi: Dừng tất cả hội nghị tiếp xúc cử tri vì COVID-19

Y tế - Ngày đăng : 10:54, 08/05/2021

Moitruong.net.vn – Trưa ngày 8/5, lãnh đạo UBND thị xã Đức Phổ (huyện Đức Phổ) đã họp khẩn, dừng tất cả các hội nghị tiếp xúc cử tri để khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 3131.

Được biết, BN 3131 có lịch trình di chuyển khá phức tạp trên địa bàn thị xã Đức Phổ.

Quảng Ngãi đang áp dụng giãn cách, dừng đón đi du khách từ trưa ngày 7/5.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 28/4, bệnh nhân cùng một nhóm gồm 7 người đến nhà nghỉ Thế Kỷ tại Tổ dân phố Đông Quang, (phường Phổ Văn), thuê 3 phòng 102, 103, 210. Đến khoảng 19 giờ 30, bệnh nhân cùng nhóm bạn đến dự đám cưới của N. T. Y. L. tại Tổ dân phố An Trường, (phường Phổ Ninh), và ngồi chung bàn tiệc với 9 người. Khoảng 21 giờ 30, bệnh nhân 3131 cùng nhóm bạn đến hát karaoke tại quán Thiện Viên tại Tổ dân phố Vĩnh Bình, (phường Phổ Ninh); khoảng 23 giờ 30, bệnh nhân cùng nhóm bạn quay về nhà nghỉ Thế Kỷ để nghỉ ngơi.

6 giờ ngày 29/4 , bệnh nhân cùng nhóm bạn tiếp tục đến đám cưới của L, ở tổ dân phố An Trường, sau đó cùng đi với họ nhà gái (chung xe với 4 nữ bê tráp) đến họ nhà trai để dự đám cưới ở tổ dân phố Phần Thất, (phường Phổ Quang). 9h ngày 29/4, bệnh nhân cùng nhóm đi xe tự thuê về lại Đà Nẵng. Ngày 7/5, Bộ Y tế công bố nữ bệnh nhân 3131 là nhân viên văn phòng làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế AMID.

Và tính đến 6 giờ sáng nay, kết quả bước đầu xác định các F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 3131 có: 12 trường hợp  là F1, những người này đã được cách ly y tế tập trung; 25 trường hợp là F2 đã được cách ly tại nhà; các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết số công dân có liên quan. Lực lượng y tế đã thực hiện việc phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn tại các địa điểm bệnh nhân từng đến.

Hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi có 1 ca nhiễm COVID -19 là bệnh nhân 3067, tỉnh này đã áp dụng giãn cách, dừng đón du khách từ 12h trưa 7/5, phong toả 300 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu.

Nhật Hiên

Nhật Hiên