Quảng Bình đón gần 2.800 người từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê bằng tàu hỏa

Y tế - Ngày đăng : 13:26, 06/10/2021

Moitruong.net.vn – Nhằm hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh thực sự khó khăn trong đại dịch COVID-19 có nguyện vọng cấp bách muốn được trở về địa phương. Ngày 06/10, UBND tỉnh Quảng Bình đã công văn đề nghị phối hợp, hỗ trợ vận chuyển người dân Quảng Bình từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê bằng tàu hỏa.

Quảng Bình dự kiến đón gần 2.800 công dân về bằng tàu hỏa

Đối tượng được đưa về lần này là phụ nữ mang thai (tình trạng sức khỏe bà mẹ và thai nhi ổn định); phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm thân; người già (nam từ 60 tuổi trở lên, nữ từ 55 tuổi trở lên) đi thăm thân.

UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho phép tổ chức các chuyến tàu chuyên biệt chạy riêng để vận chuyển công dân Quảng Bình từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Bình không thực hiện bán giãn cách chỗ trên tàu. Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn ưu tiên bố trí 04 chuyến tàu khách để vận chuyển công dân Quảng Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương.

Công dân sẽ lên tàu tại Ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), Ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và xuống tàu tại các ga: Mỹ Đức, Đồng Hới, Hoàn Lão, Minh Lệ, Đồng Lê (tỉnh Quảng Bình) nhằm bảo đảm thuận lợi và an toàn cho công dân.

Quảng Bình đề xuất kế hoạch khai thác các đường bay nội địa trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải Quảng Bình bố trí phương tiện vận chuyển công dân Quảng Bình trên địa bàn (trong trường hợp cần thiết) về tập kết tại Ga Sài Gòn, Ga Dĩ An, Ga Biên Hòa đảm bảo thời gian dự kiến trên. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, các ga Đường sắt: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa quan tâm, bố trí khu vực riêng tại nhà ga để công dân Quảng Bình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước khi lên tàu.

Địa điểm tiếp nhận công dân Quảng Bình là Ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh); Ga Dĩ An (tỉnh Bình Dương); Ga Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Tất cả sẻ có 4 chuyến tàu đưa đón công dân về Quảng Bình, cụ thể thời gian và lịch trình :

Chuyến thứ nhất khởi hành tại Ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc 08 giờ, Ga Dĩ An (Bình Dương) vào lúc 09 giờ, Ga Biên Hòa (Đồng Nai) vào lúc 09 giờ 42 phút ngày 08/10/2021 (thứ Sáu);

Chuyến thứ hai khởi hành tại Ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc 10 giờ 40 phút, Ga Dĩ An (Bình Dương) vào lúc 11 giờ 42 phút, Ga Biên Hòa (Đồng Nai) vào lúc 12 giờ 22 phút ngày 08/10/2021 (thứ Sáu);

Chuyến thứ ba khởi hành tại Ga Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) vào lúc 08 giờ, Ga Dĩ An (Bình Dương) vào lúc 09 giờ, Ga Biên Hòa (Đồng Nai) vào lúc 09 giờ 42 phút ngày 09/10/2021 (thứ Bảy) và

Chuyến thứ Tư khởi hành tại Ga Sài Gòn (TP.HCM) vào lúc 10 giờ 40 phút, Ga Dĩ An (Bình Dương) vào lúc 11 giờ 42 phút, Ga Biên Hòa (Đồng Nai) vào lúc 12 giờ 22 phút ngày 09/10/2021 (thứ Bảy).

Cùng ngày, tỉnh Quảng Bình đã có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam về đề xuất kế hoạch khai thác các đường bay nội địa trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. UBND tỉnh Quảng Bình đề xuất kế hoạch khai thác vận tải hàng không từ Quảng Bình đi/đến các địa phương như sau:

Tuyến Quảng Bình – Hà Nội: Đường bay VDHHAN có tần suất 02 (hai) chuyến bay khứ hồi/tuần.

Tuyến Quảng Bình – TP Hồ Chí Minh: Đường bay VDHSGN có tần suất 02 (hai) chuyến bay khứ hồi/tuần.

Tính từ 6h00 ngày 5/10 đến 6h00 ngày 6/10 tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 7 ca mắc COVID-19 mới. Tất cả các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay là 1.781 ca, hiện có 1.511 ca đã điều trị khỏi.

Minh Tâm

Minh Tâm