Kiên Giang: Tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 10:16, 30/07/2020

Moitruong.net.vn – Sáng nay – 30/7, Tỉnh đoàn Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 và trao tặng giải thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Lâm Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đoàn đề ra và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Quang cảnh hội nghị Điển hình tiên tiến 

Đáng chú ý, phong trào xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo các đơn vị đoàn trong tỉnh Kiên Giang đã thành lập các đội hình tình nguyện và xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học kĩ thuật nông nghiệp góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vận động thanh niên nông thôn gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hành tiết kiệm, văn minh trong tiệc cưới, tang lễ. Kết quả đã xây dựng được 69 cầu giao thông nông thôn, sửa chữa 333.75km đường, làm mới 17.2km với kinh phí 2.721,5 triệu đồng, 75 tuyến đường thắp sáng đường quê, trồng 150.000 cây xanh, hỗ trợ 10 công trình nước sạch nông thôn.

Hàng năm, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng trên 1.000 lò đốt rác, vận động tặng 450 bồn nước ngọt cho người dân thuộc vùng bị xâm nhập mặn tại các xã cùng sâu vùng xa thiếu nước sinh hoạt. Phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ 05 máy lọc nước mặn thành nước ngọt cho người dân các huyện bị ảnh hưởng nặng bởi hạn hán, xâm nhập mặn.

Thanh niên với Khu dân cư không có rác thải nhựa.

Cùng với đó, Ban thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức vận động xây mới và sửa chữa được 292 căn nhà, hiến 65.620 đơn vị máu, khám phát thuốc miễn phí cho 56.136 lượt người dân với kinh phí 5.613 tỷ đồng; thăm tặng 30.242 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em nghèo; tặng 8.193 suất học bổng cho trẻ em nghèo với kinh phí trên 7,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp với phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Sinh viên 5 tốt”…đã góp phần nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần vượt qua khó khăn phát huy phẩm chất tốt đẹp, năng động, sáng tạo trong thanh niên góp phần nâng tầm quan trọng của tổ chức đoàn trong cộng đồng.

Bình quân hàng năm, các cấp hội đoàn phối hợp tổ chức ít nhất 02 lớp tập huấn khởi nghiệp và huấn luyện các dự án đăng ký khởi nghiệp cho 70 cán bộ đoàn chủ chốt; tổ chức sàn giao dịch việc làm cho 3.025 đoàn viên thanh niên học sinh và người lao động; giải ngân các mô hình, dự án cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế; tổ chức hỗ trợ tư vấn nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho 12.589 lượt người. Phối hợp mở 352 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật về nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu và giải quyết việc làm cho hơn 12.000 thanh niên.

Trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã bình chọn và tuyên dương 32 tập thể, 91 gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 178 đảng viên trẻ tiêu biểu, 266 đoàn viên thanh niên tiêu biểu, khen thưởng cho 33 tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Tuyên dương 163 em “Sinh viên tốt”, 43 danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 58 danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh. 01 cờ thi đua của chính phủ, 01 Huân chương Lao động hạng ba, 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 230 Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ, 252 Bằng khen Trung ương đoàn cho 111 tập thể và 141 cá nhân, 260 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 2.089 Bằng khen của tỉnh đoàn cho 992 tập thể và 1.097 cá nhân, 75 chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều Bằng khen, giấy khen cho những chuyên đề khác.

Đồng chí Trương Thanh Thúy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thanh Thúy, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chú trọng lựa chọn các các gương điển hình trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo làn sóng thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các tầng lớp thanh niên. Từ đó giúp cho đoàn viên thanh niên có điều kiện rèn luyện và cống hiến trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 11 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Trương Anh Sáng

Trương Anh Sáng