Cảnh tượng vắng vẻ chưa từng có ở Chợ Trung thu phố cổ Hà Nội

Cuộc sống xanh - Ngày đăng : 05:30, 16/09/2021

Moitruong.net.vn – Trái ngược hẳn với cảnh đông nghịt người mỗi khi gần đến Tết Trung thu, năm nay phố Hàng Mã lại vắng vẻ, ảm đạm do TP Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

VIDEO: Cảnh tượng vắng vẻ chưa từng có ở Chợ Trung thu phố cổ Hà Nội

Các lối vào phố Hàng Mã từ phố Thuốc Bắc, Hàng Khoai, Hàng Gà đều bị phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19

Một số cửa hàng trên phố Hàng Mã mở bán các mặt hàng trang trí và đèn Trung thu nhưng không có cảnh mua bán tấp nập như mọi năm

Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở các chủ cửa hàng thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Thành phố

Đa phần các cửa hàng đóng cửa kín mít, không khí Trung thu ở phố Hàng Mã khá ảm đạm

Vẫn có những phương tiện lưu thông qua phố Hàng Mã để mua sắm đồ Trung thu

Ông Đinh Vũ Hùng hơn 20 năm buôn bán trên phố Hàng Mã cho biết: “Năm nay giãn cách coi như là hết Rằm, chúng tôi không buôn bán được. Chưa bao giờ tôi thấy không khí ảm đạm, chán nản thế này. Vì mọi năm bắt đầu từ cuối tháng 7 âm lịch là phố Hàng Mã đã rực rỡ, đông người qua lại sắm Tết Trung thu rồi, năm nay khóa cửa kín hết”

Các cửa hàng bán đồ Trung thu trên phố Hàng Lược cũng đóng cửa, cùng cảnh đìu hiu

Phường Hàng Mã là vùng đỏ và đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, các cửa hàng bán đồ không thiết yếu phải đóng cửa, nên Chợ Trung thu phố cổ năm nay cũng không được tổ chức

Thế Đoàn

Thế Đoàn