Hải Dương lắp đặt cây “ATM gạo” miễn phí đầu tiên hỗ trợ người yếu thế trong dịch Covid-19

Môi trường xã hội - Ngày đăng : 09:00, 25/02/2021

Moitruong.net.vn – Chiều 24/2, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm phối hợp cùng chính quyền huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) lắp đặt và đưa vào hoạt động cây “ATM gạo” miễn phí đầu tiên tại Hải Dương.

Với mong muốn chung tay cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh và hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trong dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã có hành động thiết thực như khuyên góp, ủng hộ gạo.

Chủ tịch huyện Cẩm Giàng Trần Văn Quyết cho biết, huyện đang tiếp nhận hàng cứu trợ từ đồng bào cả nước thông qua Mặt trận Tổ quốc, sau đó sẽ phân chia cho người dân vùng dịch tại các xã, thị trấn.

Cây ATM gạo đầu tiên đã được lắp thí điểm tại huyện Cẩm Giàng vào chiều 24/2.

Ưu tiên số 1 của những người được nhận gạo là gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách và công nhân ngoại tỉnh làm việc tại các nhà máy, KCN của Cẩm Giàng bị cách ly tại chỗ từ trước Tết đến nay.

Người dân, người lao động trên địa bàn huyện Cẩm Giàng xếp hàng để nhận gạo hỗ trợ.

Được biết, tiếp sau huyện Cẩm Giàng, các huyện Kim Thành, Nam Sách, TP. Hải Dương, Chí Linh và TX Kinh Môn cũng sẽ có cây ATM gạo với khối lượng gạo khoảng 45 tấn gạo do các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ.

Minh Hoàng (t/h)

Minh Hoàng (t/h)