Bình Thuận: Tăng cường các giải pháp phòng chống thiên tai
Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:46, 31/01/2017
Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng gia tăng, đã khiến cho người dân ở tỉnh Bình Thuận phải đương đầu với nhiều hiểm họa và đang trở nên dễ bị tổn thương.
Nhiều khu vực đang bị nhận “chìm” vì nước biển dâng
Do tác động của BĐKH ngày càng gia tăng nên thời tiết ở tỉnh Bình Thuận thay đổi bất thường, nắng nhiều, mưa ít; bão, áp thấp nhiệt đới, giông, lốc xoáy thường xuyên xuất hiện với cường độ ngày càng mạnh; triều cường, nước biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng hơn.
Theo Sở TN&MT Bình Thuận, do cấu trúc địa chất ven bờ biển gồm cát, đất bở rời nên dễ bị xói lở khi có sóng biển vỗ mạnh vào bờ. Thực tế cho thấy, trước các tác động của BĐKH, nhiều khu vực trong tỉnh Bình Thuận bị xâm thực, sạt lở. Mới đây nhất là vào cuối tháng 12/2016 và đầu tháng 1/2017, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9, kết hợp triều cường, sóng lớn đánh liên tục vào bờ đã làm sập, hư hỏng một số căn nhà và hiện đang đe dọa trực tiếp nhiều hộ gia đình khác trong khu vực dọc ven biển các xã Vĩnh Tân, thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong); xã Tiến Thành (TP. Phan Thiết), xã Tân Tiến và Tân Phước (thị xã La Gi). Tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh khoảng 6,28 tỷ đồng.
Nước biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng nhiều khu vực ở Bình Thuận
Qua khảo sát cho thấy có những vùng biển xâm thực mạnh vào đất liền từ 5 – 20m. Cụ thể, tại xã Vĩnh Tân bị sập và hư hỏng 10 căn nhà, ước giá trị thiệt hại 55 triệu đồng. Ngoài ra, nhà bị đe dọa trực tiếp 114 căn, đặc biệt có 36 hộ/142 khẩu trực tiếp giáp với bờ biển; chiều dài sạt lở biển khoảng 800 m, sâu vào đất liền 5 – 10m. Trong tháng 1/2017, khu phố 13, 14 thị trấn Liên Hương có 29 căn nhà bị sập, thiệt hại 100%; 150 hộ bị uy hiếp trực tiếp phải di dời.
Ước tổng giá trị thiệt hại toàn huyện khoảng 3 tỷ đồng. Tại thị xã La Gi,tại xã Tân Phước có chiều dài bờ biển bị sạt lở 200m; sâu vào đất liền 30m, đã làm ngã đổ 17 cây phi lao của người dân tự trồng; xã Tân Tiến, sạt lở bờ biển chiều dài 500m; sâu vào đất liền 20m, làm mất đất khu buôn bán và khu vực neo đậu thuyền, thúng chai dọc ven biển. Riêng Tp. Phan Thiết, tổng số nhà bị sập đổ 39 căn tại Khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, giá trị thiệt hại của Tp. Phan Thiết hơn 3,2 tỷ đồng.
Gấp rút triển khai gải pháp ứng phó với BĐKH
Trước những thiên tai mà người dân đang phải gánh chịu, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận đã đã thăm hỏi, động viên những hộ bị ảnh hưởng của sạt lở bờ biển. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương nhanh chóng khắc phục thiệt hại; tập trung kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao để có biện pháp hạn chế phần nào tình trạng xói lở xảy ra. Tổ chức thăm hỏi và tranh thủ các nguồn hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống, nhất là trong các ngày cận Tết Nguyên đán năm 2017.
Ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết: Hiện nay UBND tỉnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai xây dựng kè tạm bảo vệ bờ biển, gia cố sửa chữa các đoạn kè bảo vệ khu dân cư bị hư hỏng, nhất là những vùng xói lở khẩn cấp để người dân ổn định cuộc sống. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét cho chủ trương và bố trí nguồn vốn để triển khai xây dựng kiên cố các Dự án Kè bảo vệ dân cư; khẩn trương bố trí đất tái định cư cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn, sớm tham mưu UBND tỉnh phương án làm kè tạm để bảo vệ bờ biển ở những vùng xói lở khẩn cấp trong khi chờ phương án xây dựng kè kiên cố…
Ngoài ra, nhận thức được mối nguy hại của BĐKH và nước biển dâng ngày càng gia tăng thì rủi ro đối với con người ngày càng lớn. Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp cán bộ nhân dân trong tỉnh hiểu rõ tầm quan trọng của môi trường, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp đối với BĐKH. Qua đó, từng bước góp phần làm thay đổi các hành vi từ cá nhân cho tới cộng đồng, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường nhằm ứng phó với BĐKH ngày càng hiệu quả hơn.
PV