Điện Biên: Hơn 60 nhà dân ở Tủa Chùa bị giông lốc làm hư hỏng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 07:32, 16/04/2018

(Moitruong.net.vn) – Thông tin trên báo Nhân Dân đưa, trong đêm 15, rạng sáng 16/4, trên địa bàn huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên) xảy ra mưa to, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều nhà cửa, cây cối và tài sản của người dân. Trong đó, theo thống kê có hơn 60 nhà dân bị giông lốc làm hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

>>Cao Bằng thiệt hại 5,3 tỷ đồng do mưa đá

>> Mưa đá làm gần 1.200 ngôi nhà ở Bắc Kạn bị hư hỏng

Một ngôi nhà của người dân khu vực thị trấn Tủa Chùa bị hỏng toàn bộ phần mái vì giông lốc

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Tủa Chùa, đến 9h30, sáng 16/4, toàn huyện có 63 ngôi nhà của người dân bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, xã Mường Báng bị thiệt hại nặng nhất với 47 nhà bị tốc mái, sập đổ; xã Sính Phình có tám nhà bị tốc mái…

Gió lốc làm tốc mái điểm trường mầm non Phi Giàng 1, xã Tủa Thàng; làm chìm một thuyền đầu nổ 15 (thuyền dài 15m) tại lòng hồ Sông Đà (xã Tủa Thàng); nhiều nhà thuộc khối cơ quan đoàn thể huyện Tủa Chùa cũng bị tốc mái, hư hỏng; thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Trước đó, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc cũng chịu thiệt hại nặng nề do mưa đá và giông lốc như: tại Cao Bằng thiệt hại khoảng 5,3 tỷ đồng, Bắc Kạn khoảng 3 tỷ đồng…

Hướng Dương (T/h)