Mường Khương (Lào Cai) xuất hiện mưa đá, hạt đá có đường kính lớn khoảng 1 – 1,5 cm

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:13, 15/04/2018

ưa đá kèm theo gió lốc giật mạnh khiến nhiều vườn mận bị thiệt hại nặng

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng ngày 15/4, trên địa bàn huyện Mường Khương (Lào Cai) đã xảy ra mưa đá kèm theo giông lốc. Trận mưa đá tại xã Nậm Chảy huyện Mường Khương kéo dài khoảng 15 phút, hạt đá lớn có đường kính lớn khoảng 1 – 1,5 cm.

>>> M

Mưa đá xuất hiện tại huyện Mường Khương

Theo Ông Phạm Xuân Thịnh – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Mường Khương – cho biết, trận mưa đá với cường độ nhẹ xuất hiện rải rác từ 0 – 5h sáng nay (15/4) ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện Mường Khương, mỗi nơi kéo dài từ 5 – 15 phút. Rất may, trận mưa đá không gây thiệt hại đáng kể về người và của.

Theo người dân xã Nậm Chảy, địa bàn hứng chịu mưa đá với cường độ mạnh nhất của Mường Khương, trận mưa đá kéo dài 15 phút kèm theo giông lốc và gió giật mạnh, hạt đá lớn có đường kính lớn khoảng 1 – 1,5 cm. Mưa đá rơi dày trắng cả mặt đất. Sau trận mưa, hạt đá kết lại thành cục lớn. Hoa màu của người dân nơi đây bị dập nát, một số nương ngô cũng bị thiệt hại.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đây là trận mưa đá thứ 2 xuất hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ đầu năm 2018 đến nay.

Hiện tại, không khí lạnh đã tràn khắp Lào Cai khiến nền nhiệt giảm mạnh 5 – 11 độ C, oi nóng chấm dứt. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 – 20 độ C, vùng núi 15 – 18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Trời chuyển rét.

Ngoài ra, vào khoảng 17h ngày 14/4, trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bất ngờ xảy ra trận mưa đá khiến nhiều diện tích mận bị thiệt hại.

Ngọc Ngọc

Ngọc Ngọc