Trong 26 năm qua Bắc Cực mất đi gần 3.000 tỷ tấn băng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 07:50, 15/06/2018

(Moitruong.net.vn) – Từ năm 1992 đến 2017, băng Nam Cực đã tan chảy khoảng 3.000 tỷ tấn. Băng tan với tốc độ nhanh dần là hậu quả của biến đổi khí hậu trên Trái đất trong những năm trở lại đây.

>>>Đầu tư 25 triệu USD để tìm cách ngăn chặn băng tan ở Nam Cực

Ảnh minh họa

Đánh giá này dựa trên một phân tích do 84 nhà khoa học đến từ 44 tổ chức quốc tế cùng sự tham gia của NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu qua 24 phép đo băng từ dựa trên vệ tinh khác nhau trên lục địa và là một trong những nghiên cứu toàn diện nhất về sự tan chảy của Nam Cực cho đến nay.

Theo các nhà khoa học, tốc độ băng tan chảy được tập trung ở Tây Nam Cực, nơi thiệt hại đã tăng từ 53 tỷ tấn băng năm 1992 lên 159 tỷ tấn vào năm 2017.

Dự đoán mực nước biển toàn cầu có thể cao thêm đến 58m nếu toàn bộ băng Nam Cực tan chảy. Và hậu quả này sẽ thực sự tàn khốc. Theo các chuyên gia, nghiên cứu này đã chỉ ra 1 thực tại, 1 lời cảnh tỉnh cho toàn nhân loại khi chúng ta cần chú trọng hơn nữa đến việc bảo vệ Trái đất, giảm thiểu tác hại biến đổi khí hậu.

Yến Anh (Theo Qz.com)

Yến Anh (Theo Qz.com)