Các nhà khí tượng học: Biến sa mạc Sahara thành nhà máy điện

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 04:00, 10/09/2018

(Moitruong.net.vn) – Một đề xuất bao phủ toàn bộ khu vực sa mạc Sahara bằng các nhà máy phong điện và điện mặt trời vừa được nhóm nhà khí tượng học từ Mỹ, Trung Quốc và Italy đề xuất.

>>>Tàu bị sóng nhấn chìm, thuyền viên thoát chết nhờ… can nhựa

>>>Lào Cai: Nhà máy DAP2 tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố

Biến sa mạc Sahara thành nhà máy điện

Khi dự án bao phủ toàn bộ khu vực sa mạc Sahara bằng các nhà máy phong điện và điện mặt trời được thực hiện, có thể giúp sản xuất năng lượng gấp 4 lần so với tổng năng lượng nhân loại tiêu thụ hiện nay.

Bên cạnh đó, sau khi đặt các cơ sở năng lượng trong sa mạc Sahara, lượng mưa sẽ tăng hơn 2 lần. Bởi các nhà máy phong điện có quy mô lớn sẽ ảnh hưởng đến sự chuyển động của gió. Đồng thời cũng góp phần vào việc trộn lẫn các khối không khí, những tấm năng lượng mặt trời sẽ phản xạ tia nắng mặt trời và do đó làm mát bề mặt.

Quỳnh Dao (T/h)