Miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm mưa, nhiệt độ nóng dần lên

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 03:00, 23/05/2019

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, Bắc Trung Bộ gây mưa giông trên diện rộng suy yếu, khiến mưa ở các khu vực giảm hẳn cả về lượng và diện.

Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng hồi sinh trở lại, phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Đẩy nhiệt độ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gia tăng trở lại, tiết trời nóng nực dần lên.

Bắc Bộ mưa giảm, tăng nhiệt trong nhiều ngày tới.

Dự báo ngày 23/5: Phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất đạt mức 30-32 độ C, vùng núi có nơi cao trên 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 31-33 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 33-35 độ C, một số nơi xuất hiện nắng nóng 35-37 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ trong khoảng 31-33 độ C.

Đến ngày 24/5, nhiệt độ miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục gia tăng. Nắng nóng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ mở rộng ra một số địa phương khác vùng lân cận.  

      Hải Dương