Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Miền Trung

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 02:33, 21/05/2019

Moitruong.net.vn – Chiều 20/5, gió lốc kèm theo mưa đá càn qua trên địa bàn các huyện biên giới Nghệ An và Hà Tĩnh gây nhiều thiệt hại nặng nề.

Sau nhiều ngày nắng nóng, vào khoảng 15h30’ ngày 20/5, gió lốc kèm mưa đá xảy ra tại các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Trận mưa đá kéo dài trong khoảng 20 phút, kèm theo gió lốc đã khiến 11 nhà dân, 4 chòi đựng lúa bị gió làm tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy, may mắn không có người bị thương.

Theo ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), khoảng 15h30 trên địa bàn xã này bất ngờ xuất hiện một trận mưa khá lớn kéo dài gần 1h đồng hồ. Đặc biệt, trong cơn mưa kèm theo trận lốc xoáy rất mạnh kéo dài khoảng 5 – 10 phút, khiến nhiều ngôi nhà dân ở các xóm Phú Hương 2, Phú Hương 1, Tân Phú, Trường Sơn… bị tốc mái và hư hỏng nặng; nhiều cây trồng các loại bị gãy đổ ngang gốc.

Nhiều cây bị bật gốc chắn ngang đường trên địa bàn huyện Quế Phong, Nghệ An

Cùng thời điểm trên, mưa giông kèm theo gió lốc mạnh đã càn quét tại huyện biên giới Quế Phong, Nghệ An. Tại địa bàn thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong và một số xã lân cận nhiều cây xanh dọc tuyến quốc lộ 48 bị gãy. Khiến toàn địa bàn mất điện lưới. Hiện tại vẫn chưa thống kê toàn bộ thiệt hại do trận giông, lốc gây ra.

Ngay sau khi lốc xoáy tan, chính quyền địa phương đã cùng với các đoàn thể trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại, giúp người dân khắc phục hậu quả thiệt hại để sớm ổn định lại cuộc sống.

Theo cơ quan khí tượng, không khí lạnh tràn về, từ chiều nay đến sáng 22/5 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá…

Ngọc Ánh (t/h)

Ngọc Ánh (t/h)