Bình Định: Hỏa hoạn thiêu rụi 20 ha rừng trồng cây keo, bạch đàn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 08:00, 11/07/2019

Moitruong.net.vn – Khoảng 11 giờ trưa ngày 10/7, tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định một đám cháy đã bùng phát tại khu vực rừng trồng cây keo, bạch đàn thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Sông Kôn.

Chiều 10/7, ông Đỗ Văn Sỹ – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn (Bình Định) xác nhận đã xảy ra vụ cháy rừng quy mô lớn tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát trên khu rừng trồng keo, bạch đàn của Công ty TNHH lâm nghiệp Sông Kôn.

Một vụ cháy rừng trồng tại Bình Định (ảnh minh họa)

Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn đã huy động gần 200 người gồm các lực lượng Công an, Quân đội, người dân địa phương và lực lượng kiểm lâm cơ động của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cùng trang thiết bị chữa cháy tiếp cận hiện trường dập lửa.

Trời nắng nóng kèm gió to nên các lực lượng chữa cháy rất khó tiếp cận đám cháy. Sau 6 giờ đồng hồ nỗ lực dập lửa, đám cháy được khống chế. Khoảng 20 héc ta rừng trồng bị cháy trụi. Đến khoảng 16 giờ ngày 10/7, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa.

Theo ông Sỹ, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 20ha rừng cây keo bị thiêu trụi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ngọc Linh (t/h)

Ngọc Linh (t/h)