Mưa giông diện rộng tiếp tục bao phủ miền Bắc

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:42, 21/08/2019

Moitruong.net.vn – Dự báo đêm ngày 21, ngày 2/8, rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc. Theo đó, thời tiết các tỉnh, thành vẫn diễn biến xấu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 21/8, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao. Bắc Bộ có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác.

Ảnh minh họa

Nhiều địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, Phủ Liễn (Hải Phòng 25mm, TP.Nam Định (Nam Định) 26mm; đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) 27,7mm. Xim Vàng (Sơn La) 27,8mm; Thuận Thành (Bắc Ninh) 25,2mm; Y Tý (Lào Cai) trội hơn 30,4mm; Vũ Chấn (Thái Nguyên) 26,4mm; Việt Vinh (Hà Giang) 29,6mm. Trung Lèng Hồ (Lào Cai) 42,4mm…; Tiên Yên (Quảng Ninh) và TP.Thái Bình (Thái Bình) cùng mưa to 55mm, Mường Hum (Lào Cai) 50,2mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 67mm, Chúc Bái Sơn (Quảng Ninh) đạt mức 95,8mm; Quảng Hà (Quảng Ninh) có mưa rất to với lượng 166mm.

Dự báo đêm nay và ngày mai (22/8), rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định. Theo đó, thời tiết các tỉnh, thành vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng, rải rác mưa vừa đến mưa to, có noi mưa rất to và giông mạnh. Vì vậy, người dân khu vực miền núi phía Bắc cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá do mưa lớn gây ra. Các tỉnh vùng đồng bằng và ven biển phòng ngừa ngập úng, cảnh giác với lốc tố, gió giật mạnh, mưa đá, sét đánh trong cơn giông.

Hải Dương

Hải Dương