Hà Tĩnh: Tích cực chủ động hỗ trợ giúp đỡ 41 hộ dân bị thiệt hại sau lốc xoáy

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 05:46, 30/08/2019

Moitruong.net.vn – Mặc dù bão số 4 không đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh, nhưng trước đó chiều 29/8 đã xuất hiện trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn làm 41 nhà dân bị hư hỏng và sập hoàn toàn.

Sáng nay 30/8,  Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường – Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng chống thiên tai đi kiểm tra thực địa ứng phó hoàn lưu sau bão ở Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đi với đoàn.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và đoàn công tác đến chia sẽ bà con nhân dân bị thiệt hại do thiên tai

Tại xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh, đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại sau lốc xoáy, đồng thời chỉ đạo các lực lượng kịp thời tổ chức giúp dân sớm khắc phục hậu quả sau thiên tai. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao tinh thần chủ động của các cấp chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong công tác phòng chống bão. Mặt khác chỉ đạo toàn tỉnh phải tập trung các giải pháp ứng phó hoàn lưu sau bão có thể gây mưa lớn trong những ngày tới.

Nhiều nhà dân bị tốc mái sau lốc xoáy

Hiện tại, gần 300 cán bộ, chiến sỹ quân sự, công an và các đoàn thể đã đến xã Kỳ Hoa, Thị xã Kỳ Anh để tập trung nhân lực vật lực giúp đỡ hậu quả sau lốc xoáy nhằm tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đ/c Lê Thành Đông – Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đ/c Trần Thị Thanh Hoa – Bí thư Thị đoàn thị xã Kỳ Anh chia sẻ động viên các gia đình bị thiệt hại

Lực lượng vũ trang và các đoàn thể đã giúp dân sửa chữa nhà cửa, nạo vét khơi thông cống rãnh, thu dọn vệ sinh môi trường, chặt cây cối bị đổ dọc các tuyến giao thông, các trường tiểu học và THCS; giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo người, gia đình chính sách, sửa lại nhà tốc mái, dọn dẹp vườn… Công an Thị xã Kỳ Anh huy động lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân, đề phòng các đối tượng lợi dụng bão, lũ để trộm cắp tài sản.

Trao đổi với PV Moitruong.net.vn đ/c Trần Thị Thanh Hoa – Bí thư Thị đoàn Thị xã Kỳ Anh cho biết “Về phía Đoàn thanh niên, trước mắt chúng tôi huy động lực lượng đoàn viên thanh niên đến giúp các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đồ đạc, sắp xếp nơi ăn chốn nghĩ đảm bảo an toàn cho bà con, sau đó vận đồng đoàn viên tinh tương thân tương ái hỗ trợ về tinh thần và vật chất cho các gia đình bi thiệt hại sau thiên tai”.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó chủ tịch UBND TX Kỳ Anh cho hay: “Trước mặt Thị xã sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng đối với các gia đình bị sập hoàn toàn; còn đối với các hộ bị ảnh hưởng một phần, thị xã sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục giúp người dân khắc phục, sớm ổn định cuộc sống”.

Ngọc Trâm

Ngọc Trâm