Trường Sa khẩn trương ứng phó bão số 6 kêu gọi, bố trí tàu thuyền neo đậu tránh bão

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 10:12, 06/11/2019

Moitruong.net.vn – Đến trưa 6.11, công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 6 được dự báo sẽ ảnh hưởng đến huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã cơ bản hoàn tất. Bão số 6 cách đảo Song Tử Tây của quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 310 km.

Ngày 11-6, đại úy Nguyễn Văn Ninh – trưởng ban tuyên huấn, lữ đoàn 146 hải quân – cho biết do ảnh hưởng của bão số 6 trên vùng biển quần đảo Trường Sa đang có gió giật cấp 6, biển động. Quân và dân trên huyện đảo đang tích cực chuẩn bị công tác phòng chống bão.

Tính đến sáng 6-11 đã có 114 tàu cá của các địa phương Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi được hướng dẫn vào neo đậu an toàn tại âu tàu đảo Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn.

Chỉ huy các đảo này đã thành lập tổ công tác đến các tàu nắm bắt tình hình, hướng dẫn ngư dân neo trú, chằng buộc trang thiết bị, ngư cụ tránh va đập; hướng dẫn các kỹ thuật băng bó, sơ cấp cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Trường Sa đang có gió mạnh cấp 6, biển động. – Ảnh: Nguyễn Ninh

Các lực lượng trên đảo triển khai luyện tập phương án chống bão theo phương châm 4 tại chỗ. Các đảo chuẩn bị sẵn các phương án di dời ngư dân lên khu vực an toàn và có thể lưu trú được dài ngày.

Đồng thời thành lập tổ công tác xuống các tàu để nắm bắt tình hình, động viên, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân neo trú tại âu tàu. Đặc biệt lưu ý bà con thuyền viên chằng buộc trang thiết bị, ngư cụ tránh va đập giảm thiểu thiệt hại trong bão.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã ban hành công điện số 5, yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến xấy, quản lý chặt tàu bè ra khơ, rà soát các khu vực xung yếu, khu vực nuôi trồng thủy sản, neo đậu tàu thuyền…Đặc biệt, yêu cầu các địa phương chủ động tuyên truyền, lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 6-11, tâm bão số 6 đã cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10.

Hạnh An (t/h)

Hạnh An (t/h)