Tin bão mới nhất: Bão trên biển Đông sẽ xuất hiện trong dịp Tết dương lịch

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 13:03, 21/12/2019

Moitruong.net.vn – Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông vào ngày 25 – 26.12..

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 21 đến ngày 22.12 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Từ 23 – 25.12 ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 26 – 27.12, có mưa và mưa nhỏ rải rác, từ đêm 26.12 trời rét.

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 21 đến ngày 22.12 đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét. Từ 23 – 25.12 ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 26 – 27.12, có mưa và mưa nhỏ rải rác, từ đêm 26/12 trời rét.

Trong 7 ngày tới, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ biến đổi chậm và ở mức thấp.

Bão trên biển Đông sẽ xuất hiện trong dịp Tết dương lịch

Khu vực Trung Bộ

Từ ngày 21 đến 27.12, khu vực Trung Bộ ít mưa, ngày trời nắng, các tỉnh ở phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng ngày 27.12 các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét.

Mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ ngày 21 – 27.12, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Từ ngày 24 – 27.12, hạ lưu các sông Nam Bộ chịu ảnh hưởng của 01 đợt triều cường, mực nước trên sông Sài Gòn tại Phú An dao động ở mức báo động 2 và trên báo động 2.

Thời tiết biển

Khoảng ngày 25, 26.12 có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Khoảng ngày 26.12, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8. Sóng biển cao 2– 3m. Biển động.

Huyền Nhung (T/h)

Huyền Nhung (T/h)