Phía Tây Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ miền Bắc tăng trở lại

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:36, 29/12/2019

Moitruong.net.vn – Ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao có suy yếu. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ toàn miền Bắc tăng

Tuy nhiên, một số tiếp tục có mưa với lượng khá lớn như: Kim Sơn (Lào Cai) 15mm, Phiềng Lanh (Sơn La) 16mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) có mưa vừa 18,6mm, Nậm Xé (Lào Cai) và Tuần Giáo (Lai Châu) cùng mưa 22mm, TP.Điện Biên (Điện Biên) nhiều hơn 25mm, đèo Pha Đin (Sơn La) 28mm, Nà Tấu (Điện Biên) 30,4mm; Mường Giôn (Sơn La) mưa lớn nhất 43,3mm. Đợt mưa này được bà con nông dân phía Tây Bắc Bộ ví von là ”mưa vàng, mưa bạc”. Vì mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho hoa màu, cây trồng các loại sau nhiều ngày ít mưa kéo dài. Hạn hán cục bộ ở một số nơi vùng cao giảm thiểu, các hồ thuỷ điện tích thêm được một lượng nước dự trữ. Ngoài ra, cấp báo động cháy rừng tại các địa phương trở về mức an toàn.

Nhiệt độ miền Bắc tăng trở lại, Ảnh minh họa

Hiện vùng hội tụ gió trên cao ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Trong khi đó không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ cũng suy giảm khiến tiết trời tốt hẳn. Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 29/12: Phía Đông Bắc Bộ trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ, trời rét. Vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 22-24 độ C, vùng núi 18-20 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, vùng cao 12-14 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) trong khoảng 10-12 độ C. Phía Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi ở vùng núi. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20-22 độ C, khu Tây Bắc cao hơn 23-25 độ C, có nơi cao trên 25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, vùng cao trong khoảng 11-13 độ C, Sa Pa (Lào Cai) rét nhất 8-10 độ C.

Hải Dương

Hải Dương