Nắng nóng nhiều ngày tới tại Trung và Nam Bộ có thể lên 37 độ C

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 03:30, 13/03/2020

Moitruong.net.vn – Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo trong nhiều ngày tới tình trạng nắng nóng sẽ kéo dài ở miền Nam, nhiệt độ có thể đạt 37 độ C.

Ngày 12-3, do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Bộ – Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16h mỗi ngày.

Dự báo nhiệt độ tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Phước, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau có thời điểm đạt 37 độ C, độ ẩm thấp từ 30-50%.

Nắng nóng kèm chỉ số tia UV cao – Ảnh: L\ê Phan

Đài Nam Bộ đưa ra cảnh báo đợt nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ xảy ra cháy rừng tại các tỉnh thành của Nam Bộ.

Trong khi đó Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông.

Trong ngày 12-3, do ảnh hưởng của hình thái thời tiết trên nên ở phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Ngày 13-3, hình thái thời tiết trên dịch dần xuống phía Nam nên nắng nóng sẽ xảy ra diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16h mỗi ngày.

Trong thời điểm này tia UV đang ở mức cao, người dân cần chú ý đề phòng.

Thùy Minh (T/h)

Thùy Minh (T/h)