Hôm nay (26/3) vùng núi Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ gia tăng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 03:30, 26/03/2020

Moitruong.net.vn – Vùng hội tụ gió trên cao gây mưa dông trên diện rộng không còn ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, mưa giảm hẳn cả về lượng và phạm vi.

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (25/3), do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao suy yếu, mưa vừa, mưa to ở các tỉnh vùng núi chấm dứt, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng nhẹ trở lại. Lúc 7 giờ ngày 26/3, trạm khí tượng Láng (Hà Nội) ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất lên mức 24,7 độ C; TP.Hải Dương (Hải Dương) 24,5 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 24 độ C, Ba Vì (Hà Nội) thấp hơn 23,5 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 18,1 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) tăng lên 18,5 độ C; Đồng văn (Hà Giang) 16,6 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 16,5 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) nhích lên 13,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) rét nhất 10,4 độ C.

Dự báo ngày và đêm 26/3, vùng hội tụ gió trên cao gây mưa dông trên diện rộng không còn ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, mưa ở các địa phương giảm hẳn cả về lượng và diện mưa. Trong khi đó vùng áp thấp nóng phía Tây có xu thế hồi sinh trở lại, phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam. Đẩy nhiệt độ Bắc Bộ tăng lên, gia tăng mạnh hơn là khu Tây Bắc Bắc Bộ, tại đây trưa chiều trời nóng nực như mùa hạ.

Hôm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất tăng lên 29-31 độ C, vùng núi trong khoảng 25-27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ dao động từ 29-31 độ C, riêng khu Tây Bắc cao hơn 31-33 độ C, có địa phương lên tới 33-35 độ C, vùng cao từ 24-26 độ C. Đến ngày 27/3, nhiệt độ các tỉnh thành tiếp tục tăng cao hơn, khả năng khu Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Hải Dương

Hải Dương