TP.Thái Nguyên tan hoang sau trận mưa lớn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 04:00, 09/05/2020

Moitruong.net.vn – Từ tối 8/5 đến rạng sáng 9/5, trên địa bàn TP. Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kèm theo giông lốc gây ngập lụt và thiệt hại về tài sản.

Theo báo cáo thống kê sơ bộ, giông lốc gây thiệt hại chủ yếu về nhà ở, trường học bị tốc mái, nhiều cây xanh, biển quảng cáo bị gãy đổ. Trong đó, tập trung ở các xã như: Tân Cương, Sơn Cẩm (T.P Thái Nguyên); Văn Lăng, Tân Long (Đồng Hỷ); Phúc Tân (T.X Phổ Yên); Quân Chu (Đại Từ); Thanh Định (Định Hóa), phường Bách Quang (T.P Sông Công) và một số địa phương ở huyện Võ Nhai, Phú Lương.

Một hộ dân ở đường đê Nông Lâm (T.P Thái Nguyên) bị tốc mái nhà, Ảnh: Báo Thái Nguyên

Nhiều nhà dân, cơ quan bị tốc mái, cây cối, pano áp phích quảng cáo gãy đổ, dây điện, dây cáp bị đứt khiến một số tuyến đường phố ách tắc; hàng loạt ô tô, xe máy bị đè nát, hư hỏng nặng.

Trận mưa lớn cũng gây mất điện trên diện rộng từ 21h ngày 8/5, đến sáng ngày 9/5 vẫn chưa có điện trở lại.

Trên địa bàn T.P Thái Nguyên đã có 125 hộ gia đình bị ảnh hưởng tốc mái nhà và mái công trình phụ. Mưa kèm giông lốc cũng khiến 4 cơ sở trường học bị tốc mái, gồm: Nhà hiệu bộ và lớp học Trường THCS 2, Tiểu học 2 xã Sơn Cẩm; Trường THCS xã Tân Cương, Tiểu học xã Huống Thượng. Về nông, lâm nghiệp, gãy đổ 5 ha lúa, ngô; đổ 50 cây xanh; 2 cột điện (tại xã Tân Cương). Tổng thiệt hại do giông lốc ước khoảng 265 triệu đồng. Giông kèm lốc cũng làm 1 người bị thương là anh Thái Bá Tuấn, sinh năm 1991, xóm Nhân Hòa, xã thịnh Đức.

Người dân xóm Nhâu, xã La Hiên (Võ Nhai) đang dọn dẹp cây bị đổ tại một số tuyến đường trên địa bàn

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo huy động lực lượng tại chỗ giúp Nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Hồng Minh

Hồng Minh