Hà Nội nắng nóng gay gắt đến bao giờ?

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 01:00, 29/06/2020

Moitruong.net.vn – Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 29/6, ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ.

Riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Từ đêm 30-6 đến rạng sáng 1-7, thành phố Hà Nội xảy ra mưa rào và dông rải rác, trời nhiều mây kéo giảm nhiệt độ và cường độ nắng nóng.

Tuy nhiên, đến ngày 2-7, thành phố Hà Nội mới chính thức kết thúc đợt nắng nóng, trời dịu mát, không khí trong lành hơn khi xảy ra đợt mưa, dông diện rộng và có khả năng kéo dài đến hết ngày 5-7…

Trong khoảng thời gian này, chỉ số tia tử ngoại tại Hà Nội đạt ngưỡng 8-10, mức có thể gây bỏng và nhám da, khô mắt… nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng 25-30 phút…

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng, người dân tiếp tục điều chỉnh kế hoạch để giảm thời gian tham gia giao thông, lao động, học tập ngoài trời trong khung giờ 10-17h hằng ngày. Bên cạnh đó, người dân lưu ý uống nhiều nước và ăn đầy đủ dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể…

Minh An

Minh An