Lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi Quảng Nam

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 01:01, 21/09/2020

Moitruong.net.vn – Theo thống kê ban đầu, ước tính thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam khoảng 173,4 tỉ đồng.

Chiều 20/9, UBND huyện Tây Giang (Quảng Nam) có báo cáo sơ bộ tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Theo đó, có khoảng 130 điểm sạt lở lớn tại hầu hết các tuyến đường trên địa bàn huyện, nhiều cầu treo bị lũ cuốn trôi.

Nước lũ dâng cao, cô lập nhiều hộ dân ở thôn Ahu, xã A Tiêng, huyện Tây Giang.

Theo báo cáo của chính quyền, hơn 100ha diện tích lúa hè thu bị ngập úng do lũ, hàng chục con trâu, bò bị lũ cuốn trôi, hơn 10 ao cá bị lũ cuốn trôi, 10ha diện tích đất lâm nghiệp bị sạt lở. Rất may đợt lũ này không có thiệt hại về người.

Mưa lũ cũng khiến 3.800m mương dọc vùi lấp; 8 cống tròn sạt lở; 5 cầu treo dân sinh bị cuốn trôi; 1 cầu treo bị nghiêng và nhiều cầu treo bị sạt lở mố cầu, 160 công trình thủy lợi bị cuốn trôi, hư hỏng nặng… Ngoài ra mưa lũ còn gây ngập hơn 300 căn nhà. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hơn 170 tỉ đồng.

Ngay sau khi lũ rút, chính quyền H.Tây Giang đã tổ chức kiểm tra, rà soát, tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời dân ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn…Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có phương án huy động phương tiện trực sẵn sàng trên các tuyến đường huyết mạch để đảm bảo giao thông thông suốt sau khi hết mưa, bão.

Hồng Minh

Hồng Minh