Triều cường TP.HCM đạt đỉnh 1,7m, nhà dân ngập nặng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 15:07, 18/10/2020

Moitruong.net.vn – Chiều 18/10, triều cường đạt đỉnh hơn 1,7 m, khiến các đường ven sông rạch ngập nước lênh láng. Giao thông đi lại khó khăn, nhiều nhà dân ngập nặng.

Theo đó mức triều tại trạm Phú An và Nhà Bè đạt mức 1,67-1,72m (cao hơn báo động III 0,07m-0,12m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 4-6h và 17-19h.

Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 7, huyện Nhà Bè, nước từ ngoài kênh tràn vào gây ngập sâu khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Triều cường dâng cao tràn vào nhà dân. Ảnh: TTO.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh triều xuất hiện lúc 17-19h, đặc biệt vào ngày 18 và 19/10.

Nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông đi lại gặp khó khăn.

Thời gian vừa qua mực nước tại các sông ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng rục rịch lên theo thủy triều. Tuy nhiên cơ quan chức năng nhận định mùa lũ tại đây vẫn thấp ở mức lịch sử, nước sẽ xuống nhanh trong những ngày tới.

Hoàng Minh

Hoàng Minh