Dự báo thời tiết ngày 8/5: Hầu hết các khu vực xuất hiện nắng nóng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 22:30, 07/05/2021

Moitruong.net.vn – Các khu vực gồm: Tây Bắc, vùng núi Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng có nơi trên 35 độ.

Hầu hết các khu vực xuất hiện nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 8/5 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 35 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng vùng núi có nơi trên 35 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Theo TTKTTVTW