Quảng Trị: Lốc xoáy khiến 44 ngôi nhà tốc mái

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 04:00, 05/05/2021

Moitruong.net.vn – Lốc xoáy và mưa đá dồn dập kéo đến khiến hơn 44 ngôi nhà của người dân thuộc xã Tân Long (Hướng Hóa, Quảng Trị) bị tốc mái.

Ngày 5/5, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trận mưa đá kèm lốc xoáy diễn ra từ khoảng 17h chiều 4/5 đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn.

Thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng tại xã Tân Long có 44 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 17 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Ngoài ra, nhiều diện tích chuối, nhãn, xoài chuẩn bị đến vụ thu hoạch bị thiệt hại nặng do mưa đá.

Một ngôi nhà bị lốc xoáy lật tung tại xã Tân Long – Ảnh: Đ.N

Sau khi trận lốc xoáy đi qua, những hộ dân có nhà bị tốc mái được đưa đến trung tâm học tập cộng đồng để tạm trú.

Ngoài ra, trận mưa lớn kèm dông lốc nói trên còn thổi tung mái, đánh sập 2 lán trại tại điểm chốt số 38 phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ đội biên phòng, ở thôn Bích La Đông (xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa).

Vào thời điểm xảy ra sự việc, 6 cán bộ, chiến sĩ của điểm chốt này đã kịp thời sơ tán ra bên ngoài an toàn.

Hiện tất cả đã sang điểm chốt cạnh bên và vẫn tiếp tục đảm bảo nhiệm vụ tuần tra ở dọc tuyến biên được giao.

Được biết, để chống việc xuất nhập cảnh qua biên giới, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã lập 85 điểm chốt dọc biên, nhiều điểm chốt được xây dựng còn tạm bợ.

Sau khi nắm được thông tin nêu trên, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã điện chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa dông, tiếp tục bám trụ trên các chốt làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thanh Hương

Thanh Hương