Lũ lụt và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề ở Sri Lanka

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 06:00, 07/06/2021

Moitruong.net.vn – Ngày 6/6, giới chức Sri Lanka cho biết, lũ lụt và sạt lở đất đang gây thiệt hại nghiêm trọng tại nước này, khiến 14 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích.

Hiện 10 quận Sri Lanka, hòn đảo ở Ấn Độ Dương, đang phải hứng chịu những trận mưa xối xả kể từ ngày 3/8. Những cơn mưa lớn diễn ra ở nhiều khu vực tại Sri Lanka, bao cả thủ đô Colombo và các vùng ngoại ô. Nhiều nhà cửa, ruộng đồng và đường xá bị ngập sâu trong nước lũ.

Trung tâm Quản lý thảm họa của Chính phủ Sri Lanka cho biết, 10 người đã tử vong do lũ lụt, bị nước lũ cuốn trôi, trong khi 4 người khác thiệt mạng trong các trận lở đất. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, 4 người trong một gia đình đã tử vong khi một gò đất đổ xuống, chôn vùi ngôi nhà nhà của họ ở quận Kegalle, cách thủ đô Colombo khoảng 85 km về phía Đông. Hai người khác vẫn đang bị mất tích.

Lũ lụt ở Kelaniya, vùng ngoại ô thủ đô Colombo của Sri Lanka hôm 6.6. Ảnh: AFP

Các binh sĩ quân đội đã được triển khai để phân phát lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân. Hải quân Sri Lanka cho biết đã triển khai lực lượng, tàu đến các khu vực bị ngập lụt, cho đến nay đã giải cứu được 66 người bị mắc kẹt trong nước lũ.

Trung tâm Quản lý thảm họa Sri Lanka cho biết, lũ lụt và sạt lở đất đã ảnh hưởng đến khoảng 245.000 người và hơn 4.300 người phải di dời tới những địa điểm trú ẩn khẩn cấp. Hơn 800 ngôi nhà đã bị hư hại.

Mực ước tại hai trong số các con sông chính chảy qua tỉnh Western, bao gồm cả thủ đô Colombo, tiếp tục dâng cao do mưa lớn vẫn diễn ra trong ngày 6/6.

Kiều Anh

Kiều Anh