Dự báo thời tiết ngày 6/8: Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa dông

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 22:30, 05/08/2021

Moitruong.net.vn – Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt, Ảnh: Báo Thanh Niên

Dự báo thời tiết ngày 6/8 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 29-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối mai có mưa rào và dông vào nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi,, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.
Có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi,, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Theo TTKTTVTW