Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề tại Hà Giang

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 09:30, 17/08/2021

Moitruong.net.vn – Trong 3 ngày (từ 15 – 17/8), trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn diện rộng gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và sạt lở nhiều tuyến đường tại một số địa phương trong tỉnh.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tinh Hà Giang, đến chiều 16/8, tại huyện Đồng Văn mưa lớn khiến sạt lở đất nhiều nơi, tuyến đường trung tâm thị trấn Đồng Văn ngập sâu tại nhiều khu vực. Nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện Đồng Văn đi một số xã bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn khiến việc đi lại gặp khó khăn.

Tại huyện Yên Minh, mưa lớn cũng khiến nhiều gia đình phải di rời và gây sạt lở đất. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng… Ước tính tổng thiệt hại của hai huyện Đồng Văn và Yên Minh gần 1 tỷ đồng.

Nước các sông chảy qua địa bàn tỉnh Hà Giang đang dâng cao

Tại huyện Bắc Mê, hồi 20 giờ 30 phút ngày 15/8, xe ô tô biển kiểm soát 23C-040.08, do anh Nguyễn Văn Lập (sinh năm 1982, thường trú ở thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) điều khiển theo hướng Thượng Tân – Minh Ngọc. Trên xe có anh Hà Đức Thương (sinh năm 1989, thường trú tại thôn Gốc Chú, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Khi đến Km11 thuộc thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, xe đi qua cầu tràn, do trời mưa to, nước ngập qua mặt cầu, xe ô tô bị chệch bánh trước bên lái ra khỏi mặt cầu. Trong quá trình tìm cách cẩu kéo phương tiện, anh Nguyễn Văn Lập đã bị nước lũ cuốn trôi hiện vẫn chưa được tìm thấy. Xe ô tô bị hư hỏng.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên tuyến Quốc lộ 4C từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc nhiều đoạn bị sạt lở khiến giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên thai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn huy động máy xúc, máy ủi khắc phục hậu quả, sớm thông các tuyến đường; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị sạt lở. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại về tài sản, hoa màu để triển khai việc hỗ trợ theo quy định.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang, trong những ngày tới, vùng mây dông vẫn tiếp tục phát triển, có khả năng gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to cho khu vực vùng núi cao phía Bắc của tỉnh, trong cơn dông xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân hết sức lưu ý và cảnh giác trước thời tiết bất lợi, tránh ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.

Thùy Minh

Thùy Minh