Mưa lớn làm hư hại hàng trăm ngôi nhà ở nhiều địa phương

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 04:00, 24/08/2021

Moitruong.net.vn – Mưa lớn, lốc xoáy đã cuốn bay hàng trăm mái nhà của người dân ở Tuyên Quang và các khu vực ven biển tỉnh Bến Tre, Tiền Giang.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn trong đêm 22/8 và sáng 23/8 trên địa bàn tỉnh đã làm hư hỏng 24 nhà của người dân.

Cụ thể, mưa lớn khiến 23 ngôi nhà ở xã Phúc Sơn, 1 ngôi nhà ở xã Minh Quang (huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang) bị ngập, hư hỏng. Mưa lớn cũng khiến hàng trăm gia súc, gia cầm bị chết; 35 ha lúa, 28 ha ngô và hoa màu bị thiệt hại…Tổng thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.

UBND huyện Lâm Bình đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với UBND các xã Phúc Sơn, Minh Quang kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn người dân cùng nhau khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Lực lượng chức năng huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang cùng người dân địa phương hỗ trợ gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả. Ảnh: NNVN

Tại tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông cho biết: Mưa dông chiều 22/8 cũng làm gây thiệt hại một số nơi trên địa bàn huyện.

Cụ thể, mưa dông làm 120ha lúa đang giai đoạn thu hoạch tại xã Kiểng Phước và Tân Điền bị đổ ngã. Tại các xã Tăng Hoà, Tân Thành mưa dông làm tốc mái 4 căn nhà, tốc vách 1 căn và 1 chuồng trại chăn nuôi. Ước tổng thiệt hại nhà ở khoảng 15 triệu đồng.

Căn nhà bị lốc xoáy làm hư hỏng nặng tại Bến Tre, Ảnh: VOV

Chiều ngày 23/8, ông Đoàn Văn Đảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết: Cơn mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra vào chiều tối ngày 22/8 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa hoa màu diện rộng trên địa bàn 2 huyện ven biển Ba Tri và Bình Đại.

Cụ thể, lốc xoáy đã làm 9 người bị thương, 226 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có đến 17 căn nhà sập hoàn toàn. Dông kèm lốc xoáy cũng làm 25 trụ điện bị gãy, 3000 mét dây cáp viễn thông bị đứt…và một số thiệt hại khác về hoa màu, nhà xưởng, gia súc, thuỷ sản.

Cũng trong ngày 23/8, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bằng tiền cho 9 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do đợt thiên tai này.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết, đang huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hiện trường một vụ lốc xoáy làm thiệt hại hơn 100 nhà của người dân ở huyện Bình Đại. Đây là cơn lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề nhất từ đầu năm đến nay tại tỉnh Bến Tre.

Do thiên tai xảy ra trong thời điểm tỉnh Bến Tre thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên việc tổ chức lực lượng khắc phục hiện trường gặp khó; đa số các gia đình bị lốc xoáy có hoàn cảnh khó khăn. Từ tối qua đến ngày hôm nay, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Đại và tỉnh Bến Tre đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ khẩn trương đến giúp các gia đình bị thiên tai thu dọn hiện trường, sớm ổn định nơi ở.

Chính quyền và các ngành chức năng địa phương tổ chức khảo sát thống kê mức độ thiệt hại để có chính sách hỗ trợ cho từng trường hợp; đồng thời chia sẻ, tặng quà, động viên các gia đình bị nạn cố gắng vượt qua khốn khó do thiên tai gây ra.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết, công tác giúp adân khắc phục hiện trường đang được tỉnh và huyện thực hiện khẩn trương; trong đó đảm bảo vấn đề an toàn dịch bệnh.

Trọng Huy

Trọng Huy