Đà Nẵng ứng phó với bão số 5, kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 12:33, 10/09/2021

Moitruong.net.vn – UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn về tăng cường đảm bảo an toàn tàu thuyền đối với cơn bão số 5, khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ở vùng nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn.

VIDEO:Bão số 5 Côn Sơn ảnh hưởng tới các tỉnh miền Trung

Ứng phó với bão số 5, Đà Nẵng kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Từ đêm nay (10/9), ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Bộ đội biên phòng Đà Nẵng giúp ngư dân kéo tàu thuyền lên bờ tránh bão

Trước tình hình, diễn biến của cơn bão, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải Đà Nẵng tiếp tục thông báo thường xuyên cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, khẩn trương tìm nơi trú ẩn an toàn.
Yêu cầu UBND quận, huyện bằng mọi biện pháp liên hệ với gia đình của các chủ tàu còn đang khai thác hải sản ở Biển đông, đặc biệt ở khu vực quần đảo Hoàng Sa yêu cầu phải tuân thủ hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng thành phố và Đài Thông tin Duyên Hải Đà Nẵng để tránh trú bão.

UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng) tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão, kịp thời tham mưu, đề xuất chủ tịch UBND thành phố tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khu vực quần đảo Hoàng Sa, đến 6h00, ngày 9/9, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp của bão có 497 tàu thuyền với 4.104 lao động, chủ yếu tại 6 tỉnh, thành phố (Quảng Nam 178 tàu/1.445 lao động, Đà Nẵng 15 tàu/158 lao động, Quãng Ngãi 138 tàu/1.247 lao động, Bình Định 163 tàu/1.222 lao động, Quảng Trị 2 tàu/12 lao động, Khánh Hoà 1 tàu/10 lao động).

Đức Biền

Đức Biền