[Infographics] Khủng hoảng khí hậu vẫn là mối đe dọa lớn nhất trong dài hạn

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 03:30, 13/01/2022

Moitruong.net.vn – WEF một lần nữa coi cuộc khủng hoảng khí hậu là rủi ro lớn nhất của thế giới trong dài hạn và đại dịch COVID-19 là rủi ro lớn nhất trong trung hạn.

Trong “Báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2022” của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 11/1/2022, tổ chức này đã tiến hành đánh giá những mối đe dọa lớn nhất ở phạm vi quốc tế về khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các tác động.

WEF một lần nữa coi cuộc khủng hoảng khí hậu là rủi ro lớn nhất của thế giới trong dài hạn và đại dịch COVID-19 là rủi ro lớn nhất trong trung hạn.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo TTXVN/Vietnam+