Nghệ An: Mưa đá kèm lốc xoáy, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 11:00, 18/03/2022

Moitruong.net.vn – Cơn mưa lớn kèm lốc xoáy khiến hàng trăm ngôi nhà bị sập đổ, hoa màu, cây cối bị hư hại nặng ở huyện Tương Dương và Kỳ Sơn (Nghệ An).

Sáng 18/3, bà Kha Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) cho biết, trận gió lốc kèm mưa đá chiều hôm qua đã gây ảnh hưởng đến nhiều xóm, bản trên địa bàn xã. Một số bản bị thiệt hại nặng như Bãi Sở, Làng Mỏ, Khe Bố… cùng một số nhà dân bị sập do cây cối gãy đổ, đè lên hư hại.

Trận mưa đá kèm lốc xoáy diễn ra vào khoảng 16h ngày 17/3 làm cho ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Trường ở làng Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương bị sập

Còn theo ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tương Dương, một số xã trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng sau trận mưa đá kèm lốc xoáy chiều qua. Đặc biệt ở xã Tam Quang, diện tích lớn ngô, cây keo của người dân bị hư hại nặng.

Cụ thể, trận “cuồng phong” đã làm 191 ngôi nhà bị hư hỏng. Trong đó, có 2 ngôi nhà của người dân xã Tam Quang bị hư hỏng nặng. Cả 2 ngôi nhà nói trên đều do cây cối đè lên nhà gây sập, hư hại.

Bên trong ngôi nhà bị hư hại

Có hơn 150 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Trong đó chủ yếu là cây keo ở một số xóm, bản như: Làng Mỏ, làng Bãi Sở, Tam Liên… thuộc xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Có hơn 30 ha hoa màu bị hư hại, số diện tích này chủ yếu là cây ngô. 4 lồng cá, cùng 400 con gia cầm bị thiệt hại.

Hiện nay cán bộ và nhân dân ở các xã Tam Thái, Tam Đình, Tam Quang đang tiếp tục đi thống kê thiệt hại vì có nhiều cây trồng ở đồi núi cao nên vẫn chưa thống kê hết, ông Kha cho biết thêm.

Ước tính, trận lốc xoáy đã làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Hoàng Anh

Hoàng Anh