Dự báo thời tiết ngày 7/4: Hà Nội trời lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng đẹp

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 22:30, 06/04/2022

Moitruong.net.vn – Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là 17 độ C.

Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 7/4:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ; phía Nam 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Theo TTKTTVTW

Theo TTKTTVTW