Dự báo thời tiết ngày 05/5: Hà Nội ngày nắng nóng

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 22:30, 04/05/2022

Moitruong.net.vn – Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. có nơi trên 31 độ C.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 05/5 các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 29-32 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Theo TTKTTVTW

Theo TTKTTVTW