Miền Bắc mưa lớn, nhiều nơi ngập sâu

Biến đổi khí hậu - Ngày đăng : 04:00, 23/05/2022

Moitruong.net.vn – Cơn mưa lớn rạng sáng 23/5 tại các tỉnh miền Bắc khiến nhiều nơi như Hà Nội, Vĩnh Phúc và ngập sâu, đặc biệt tại thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt do ngập nặng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 23-5, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Tiến Sơn (Hòa Bình) 106mm, Sốp Cộp (Sơn La) 82,6mm, Kiến Thiết (Tuyên Quang) 192,6mm, Tam Dương (Vĩnh Phúc) 152,2mm, Yên Lãng (Thái Nguyên) 98,6mm, Phúc Thọ (Hà Nội) 114,4mm, Yên Thắng (Thanh Hóa) 107,8mm, Châu Thắng (Nghệ An) 72,2mm…

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, cơn mưa lớn đã gây ra ngập lụt nhiều nơi trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Khu vực ngã tư Ngô Gia Tự – Phan Chu Trinh (thành phố Vĩnh Yên) – Ảnh: Hà Đông

Cụ thể, khu vực đường Nguyễn Tất Thành và đường Mê Linh bị ngập kéo dài. Một số đoạn ngập sâu khiến giao thông tê liệt.

Tình trạng ngập lụt đã khiến nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy di chuyển khó khăn. Nhiều người bị ngã, không làm chủ được phương tiện, gây nguy hiểm.

Tại Hà Nội, sáng 23/5, tại đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn qua khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn (Hoài Đức, Hà Nội), khu đô thị Vinsmart city (Nam Từ Liêm, Hà Nội), đường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội)…, nhiều xe cộ, đặc biệt là ôtô, phải quay đầu vì có đoạn ngập sâu quá bánh xe máy.

Đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn qua khu đô thị Thiên Đường Bảo Sơn (Hoài Đức, Hà Nội) ngập sâu sáng 23/5

Một số hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long cũng chìm trong biển nước, xe cộ vất vả di chuyển qua đây.

Đến 8h30 sáng, nhiều đoạn đường nước vẫn chưa rút khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn.

Nhân viên Công ty Cấp thoát nước Hà Nội đã có mặt để cắm biển, dùng máy bơm để rút bớt nước.

Nước ngập sâu khiến nhiều xe cộ bị chết máy và ùn tắc.

Trước đó, ngày 22/5, UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, khoảng 0h sáng 22/5, tại km 33+300 tỉnh lộ 155 đoạn qua khu tái định cư và cổng UBND xã Ngũ Chỉ Sơn xảy ra vụ sụt lún đường nghiêm trọng tạo thành hố sâu 2m, rộng khoảng 100m, phạm vi ảnh hưởng khoảng 200m.

Được biết, tỉnh lộ 155 là tuyến đường ngắn nhất đi từ thị xã Sa Pa đến huyện Bát Xát. Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà trên cung đường này du khách có thể ngắm cảnh hùng vĩ của núi rừng Ngũ Chỉ Sơn, tham quan chợ Mường Hum (xã Mường Hùm, huyện Bát Xát)…

Việc xảy ra sụt lún ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của du khách và người dân địa phương. Tại thời điểm xảy ra sụt lún có 2 người đang đi xe máy, do trời mưa và tối nên bị rơi xuống hố sụt. Rất may, 2 người chỉ bị thương nhẹ. Vụ sụt lún còn làm ảnh hưởng đến một hộ dân ở khu vực này.

Hoàng Nam

Hoàng Nam