Tiền Giang: Tạm giữ 7 phương tiện vận chuyển cát trái phép

Nhịp cầu bạn đọc - Ngày đăng : 01:30, 25/05/2022

Moitruong.net.vn – Qua kiểm tra, thuyền trưởng của 7 phương tiện trên không xuất trình bằng điều khiển phương tiện, không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Ngày 23/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa tạm giữ 7 phương tiện vận chuyển cát trái phép trên sông Cửa Đại, đoạn thuộc ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông.

Các phương tiện gồm: Phương tiện mang biển đăng ký BTr-7252, do Lương Văn Khâm (sinh năm 1978, ngụ tại ấp 4, xã Long Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang vận chuyển khoảng 5 m3 cát san lấp; phương tiện mang biển đăng ký BTr-7919 do Trần Văn Đượm (sinh năm 1968, ngụ tại ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đang vận chuyển khoảng 70 m3 cát san lấp; phương tiện mang biển đăng ký BTr-7591 do Bùi Văn Tèo (sinh năm 1988, ngụ tại ấp 3, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển, tại thời điểm kiểm tra trên phương tiện có 3 người và đang vận chuyển khoảng 70 m3 cát san lấp.

Đồn Biên phòng Phú Tân, Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tạm giữ để xử lý các phương tiện vận chuyển cát không hóa đơn chứng từ.

Phương tiện mang biển đăng ký LA-08609 do Võ Văn Thưa (sinh năm 1978, ngụ tại ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) điều khiển, tại thời điểm kiểm tra trên phương tiện có 3 người và đang vận chuyển khoảng 200 m3 cát san lấp; phương tiện không biển kiểm soát, do Nguyễn Văn Biết (sinh năm 1983, ngụ tại ấp 4, xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang vận chuyển khoảng 60 m3 cát san lấp; phương tiện không biển kiểm soát do Hồ Minh Nhựt (sinh năm 1984, ngụ tại ấp 3, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang vận chuyển khoảng 90 m3 cát san lấp; phương tiện không biển kiểm soát do Trương Văn Hơn (sinh năm 1996, ngụ tại ấp 7, xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều khiển đang vận chuyển khoảng 40 m3 cát san lấp.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 21/5 đến 2 giờ 30 phút ngày 22/5, Đồn Biên phòng Phú Tân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang tổ chức tuần tra, phát hiện 7 phương tiện vận chuyển cát trái phép trên sông Cửa Đại, đoạn thuộc ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Qua kiểm tra, thuyền trưởng của 7 phương tiện trên không xuất trình bằng điều khiển phương tiện, không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số cát đang vận chuyển trên phương tiện này.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Phú Tân đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu thuyền trưởng đưa các phương tiện về nơi neo đậu an toàn và tiến hành xác minh làm rõ.

Phạm Anh

Phạm Anh