Triệu tập một số người nghi liên quan đến vụ đổ trộm chất thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà

Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 07:15, 18/10/2019

Moitruong.net.vn – Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập một số người nghi liên quan đến việc đổ trộm chất thải gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà để đấu tranh, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc đổ trộm dầu lên đầu nguồn nước sông Đà khiến hàng loạt hộ dân ở Hà Nội sống trong cảnh lao đao vì thiếu nước sạch sinh hoạt, sáng 18.10, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập một số người nghi có liên quan để đấu tranh, làm rõ việc vụ xả thải dầu bẩn gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà.

Trước đó, vào chiều ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại điều 235, Bộ luật hình sự để điều tra, làm rõ vụ việc đổ dầu thải xuống nguồn nước sông Đà.

Hình ảnh tại vị trí trạm bơm nhà máy nước sạch Sông Đà trong sáng 17.10. Ảnh: Tô Thế

Vụ việc nước sông Đà bị ô nhiễm đã khiến hàng triệu hộ dân ở Hà Nội chịu cảnh mất nước, hiện vẫn còn nhiều nơi bị ảnh hưởng.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình đang tập trung truy xét, điều tra, làm rõ đối tượng đổ thải chất thải nguy hại gây ô nhiễm nguồn cung cấp nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mộc An (t/h)

Mộc An (t/h)