Phú Yên: Khởi tố, bắt các đối tượng “Hủy hoại rừng” ở huyện Sơn Hòa

Pháp luật môi trường - Ngày đăng : 10:30, 28/09/2021

Moitruong.net.vn – Hai đối tượng Trần Quốc An và Trần Văn Kin bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam nhằm tiếp tục điều tra về hành vi “Hủy hoại rừng” để trồng keo tại khu vực rừng Hòn Đót, gần Di tích Nhà thờ Bác Hồ thuộc huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Sáng 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Kin (47 tuổi), Trần Quốc An (42 tuổi, trú tại xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội “Hủy hoại rừng”.

Công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Kin (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, Trần Văn Kin và Trần Quốc An đã có hành vi tổ chức chặt phá, phát trắng hơn 5ha rừng tự nhiên tại khu vực rừng Hòn Đót, tiểu khu 170 (thuộc lâm phận thôn Hòa Ngãi, xã Sơn Định).

Trước đó, từ nguồn tin của nhân dân và báo chí, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều diện tích rừng tự nhiên ở Hòn Đót bị chặt phá, đốt cháy để lấy đất trồng keo tràm. Qua kiểm tra hiện trường, tổng diện tích bị tàn phá hơn 8,7ha.

Các đối tượng tự mở con đường lớn vào khu vực rừng này để tàn phá rừng, khai thác gỗ. Đặc biệt, khu vực rừng bị tàn phá có nguy cơ xâm hại đến khu vực rừng gần di tích Nhà thờ Bác Hồ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên kiểm tra hiện trường vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương

Từ chứng cứ thu thập được, ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa có quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng”. Hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng tàn phá rừng phòng hộ sông Trà Bương, tiểu khu 162 thuộc lâm phận xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa), do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa quản lý, bảo vệ.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên 3ha rừng phòng hộ sông Trà Bương bị các đối tượng tổ chức chặt phá, phá trắng, đốt rừng lấy đất trồng keo tràm.

Ngoài 2 khu rừng trên bị tàn phá, báo chí đang phản ánh 2 khu rừng khác ở huyện Sơn Hòa bị tàn phá, gồm: khu vực rừng ở Suối Quanh (xã Sơn Hội) và khu vực rừng gần di tích lịch sử quốc gia Hội trường Mùa Xuân (xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa) với tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên 8,6ha.

Như Đồng

Như Đồng